'Huyền thoại gò Rồng ấp' - huyền tích hấp dẫn về vua Lý Công Uẩn

VHO- Tối 1.12, Nhà hát Cải lương Việt Nam đã tổ chức biểu diễn vở cải lương Huyền thoại gò Rồng ấp tại Rạp Đại Nam, Hà Nội. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn đã tới xem và tặng hoa các nghệ sĩ.

'Huyền thoại gò Rồng ấp' - huyền tích hấp dẫn về vua Lý Công Uẩn - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn  tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ sau đêm diễn

Huyền thoại gò Rồng ấp là tác phẩm sân khấu do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ viết kịch bản dựa trên những huyền tích dân gian về sự ra đời của Lý Công Uẩn do đạo diễn TS.NSND Triệu Trung Kiên dàn dựng cho Đoàn Cải lương thể nghiệm của Nhà hát Cải lương Việt Nam.  Vở diễn đã mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả về tình mẫu tử thiêng liêng qua huyền tích về  Lý Công Uẩn, vị Hoàng đế khai quốc của triều Lý, một trong những triều đại phong kiến phát triển rực rỡ bậc nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

'Huyền thoại gò Rồng ấp' - huyền tích hấp dẫn về vua Lý Công Uẩn - Anh 2

Ban tổ chức  tặng  Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc  Lý Xương Căn  bức tượng đồng Vua Lý Thái Tổ

Sau đêm diễn, Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc  Lý Xương Căn chia sẻ : “Tôi là hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ và là hậu duệ đời thứ 26 của hoàng tử Lý Long Tường. Vì vậy Huyền thoại gò Rồng ấp đã mang tới cho tôi nhiều xúc động, vở diễn được dựng với hình thức sang trọng, đặc biệt là hình ảnh đức Lý Công Uẩn rất ấn tượng. Tìm về lịch sử, lý giải nguồn gốc ra đời của Lý Công Uẩn cũng là để thể hiện ước vọng về một vị minh quân sẽ làm cho nước non rạng rỡ và trường tồn. Vở cải lương được xây dựng với hình thức sang trọng Tôi mong những người Việt Nam ở nước ngoài được xem vở cải lương Huyền thoại gò Rồng ấp.

ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc