Thắng Ghana nhưng Uruguay vẫn bị loại

VHO- Dù đánh bại đội tuyển Ghana ở lượt trận cuối nhưng đội tuyển Uruguay không thể giành tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 do chỉ xếp thứ ba tại bảng H.

Tính trước lượt đấu quyết định, tuyển Uruguay (1 điểm) xếp cuối bảng, dù bằng điểm với Hàn Quốc nhưng kém chỉ số phụ, trong khi Bồ Đào Nha (6 điểm) và Ghana (3 điểm) xếp 2 vị trí đấu tiên. Nếu muốn đi tiếp, Uruguay bắt buộc phải thắng Ghana và mong chờ Hàn Quốc không thắng Bồ Đào Nha.

Thắng Ghana nhưng Uruguay vẫn bị loại - Anh 1

Arrascaeta (phải) lập cú đúp trong hiệp 1

Đội bóng Nam Mỹ đã có khởi đầu không tốt khi để cho đối thủ thi đấu lấn lướt ở đầu trận. Thậm chí ở phút thứ 21, Uruguay không phải nhận bàn thua khi đội trưởng của Ghana là Andre Ayew đã hỏng quả phạt 11. Thoát thua trong gang tấc, Uruguay có liên tiếp 2 bàn thắng. Đầu tiên ở phút 23, Arrascaeta có pha đánh đầu cận thành, sau đó cầu thủ này có cú sút trong vòng cấm để hoàn tất cú đúp ở phút 32, qua đó nhân đôi cách biệt 2-0. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.

Sang hiệp 2, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Đôi bên dù tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng thành công. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Thắng Ghana nhưng Uruguay vẫn bị loại - Anh 2

Thắng trận nhưng Uruguay vẫn bị loại

Tuyển Uruguay dù giành thắng lợi nhưng chừng đó không đủ giúp họ giành quyền đi tiếp bởi ở trận cùng giờ, Hàn Quốc bất ngờ đánh bại Bồ Đào Nha 2-1. Kết thúc vòng bảng, Uruguay cùng có 4 điểm như Hàn Quốc, ngang về hiệu số bàn thắng bại là 0 nhưng lại ghi ít bàn hơn (2 so với 4 của Hàn Quốc)  nên phải xếp sau, qua đó chia tay World Cup 2022 từ vòng bảng.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc