Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Đồng Nai dẫn đầu môn Khiêu vũ, Hà Nội tạm dẫn đầu môn Bắn cung

Chủ Nhật 11/12/2022 | 21:39 GMT+7

VHO-Hôm nay 11.12, Đại hội Thể thao toàn quốc tiếp tục với các cuộc thi đấu của 19 môn. Trong đó môn Bắn cung đã có khởi đầu thuận lợi khi xác lập được 4 kỷ lục trong ngày thi đấu đầu tiên. Môn Dance Sport cũng kết thúc việc thi đấu với ngôi đầu bảng thuộc về đoàn Đồng Nai.

Hà Nội tạm dẫn đầu môn Bắn cung

Có 215 vận động viên (86 vận động viên nữ, 129 vận động nam) đến từ 20 đơn vị, tỉnh, thành trong cả nước gồm An Giang, Vũng Tàu, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Kiên Giang, Ninh Bình, Phú Thọ, Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc tham dự giải.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các cung thủ đã bước vào tranh tài nội dung toàn năng với 4 nội dung: Cung 3 dây 50m nam, cung 1 dây 70m nữ, cung 1 dây 70m nam, cung 3 dây 50m nữ.

Môn Bắn cung đã có khởi đầu với việc xác lập được 4 kỷ lục

Ở nội dung cung 3 dây 50m nam, cung thủ Huỳnh Ngọc Lâm của đoàn Đồng Tháp đã xuất sắc giành huy chương vàng với tổng điểm 699. Với thành tích này Ngọc Lâm đã phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục Đại hội thể thao 2018 là 697 điểm); huy chương bạc thuộc về cung thủ Phạm Trần Hoàng của đoàn Hải Dương với 698 điểm, cũng phá kỷ lục Đại hội; huy chương đồng thuộc về Trần Thanh Tùng của đoàn Trà Vinh.

Ngay sau đó, ở nội dung cung 1 dây 70m nữ, vận động viên Hoàng Phương Thảo của đoàn Hà Nội giành huy chương vàng với 660 điểm đồng thời phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 là 652 điểm); huy chương bạc thuộc về cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi, đoàn Thừa Thiên Huế với 656 điểm, cũng phá kỷ lục Đại hội; huy chương đồng thuộc về cung thủ Triệu Huyền Điệp, đoàn Hà Nội.

Nội dung cung 1 dây 70m nam, huy chương vàng thuộc về cung thủ Nguyễn Duy của đoàn Vĩnh Long với 667 điểm; huy chương bạc thuộc về cung thủ Nông Văn Linh, đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu với 663 điểm; huy chương đồng thuộc về cung thủ Nguyễn Đạt Mạnh, đoàn Hà Nội với 662 điểm.

Nội dung cung 3 dây 50m nữ, huy chương vàng thuộc về cung thủ Lê Phạm Ngọc Anh, đoàn chủ nhà Quảng Ninh với 686 điểm; huy chương bạc thuộc về cung thủ Nguyễn Quỳnh Như, đoàn Phú Thọ với 681 điểm; Huy chương đồng là Châu Kiều Oanh, đoàn Quảng Ninh 678 điểm.

Sau ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Hà Nội đang tạm dẫn đầu môn Bắn cung với 1 huy chương vàng, 2 huy chương đồng; xếp thứ hai là chủ nhà Quảng Ninh với 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng; tiếp theo là đoàn Đồng Tháp và Vĩnh Long đang cùng giành được 1 huy chương vàng.

Ngày mai 12.12, môn Bắn cung tiếp tục thi đấu với 4 nội dung tranh huy chương cá nhân ở cự ly 60m, 70m, 90m nam, nữ. Môn Bắn cung kéo dài đến hết ngày 16.12.

Đồng Nai dẫn đầu môn Khiêu vũ thể thao

Chiều 11.12, đã diễn các nội dung thi đấu còn lại của môn Khiêu vũ thể thao (Dance Sport) trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Ngay sau khi kết thúc thi đấu, Khánh Thi kéo vali vội vã trở về để chuẩn bị cho Lễ ăn hỏi tổ chức vào ngày mai giữa cô và VĐV Phan Hiển.

Khiêu vũ thể thao đã hoàn tất các cuộc thi đấu

Tại giải đấu năm nay, Khánh Thi – Phan Hiển cũng đã có kỳ Đại hội thành công. Trong khi Phan Hiển xuất sắc giành tới 2 HCV thì Khánh Thi trong vai trò là huấn luyện viên cũng góp công lớn vào thành công của đội Đồng Nai.

Kết thúc giải, Đồng Nai giành tới 5 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ dẫn đầu Đại hội. Trong khi đoàn Hà Nội đứng ở vị trí thứ 2 với 3 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ. TP.HCM là đoàn đứng ở vị trí thứ 3 với 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Bình Dương đứng ở vị trí thứ 4 với 1 HCV, 1 HCB, Khánh Hoà ở vị trí thứ 5 với 1 HCV, 1 HCĐ…

Trước đó trong chiều 11.12, Dance Sport đã thi đấu 6 nội dung còn lại. Các VĐV đoạt huy chương vàng gồm: Nguyễn Đức Hoà – Nguyễn Thị Hải Yến (Đồng Nai, 5 điệu Standard); Vũ Hoàng Anh Minh – Nguyễn Trường Xuân (Hà Nội, điệu đơn Standard-Waltz); Phạm Văn Minh Trí – Lý Vân Dung (Bình Dương, điệu đơn Standard-Tango); Vũ Hoàng Anh Minh – Nguyễn Trường Xuân (Hà Nội, điệu đơn Standard-Viennese Waltz); Hoàng Tiến Mạnh – Văn Quỳnh Phương (TP.HCM, điệu đơn Standard – Slow Foxtrot); Trần Đăng Giáo – Nguyễn Thị Hồng Anh (Khánh Hoà, điệu đơn Standard-Quickstep)…

THU SÂM; ảnh: BTC

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top