11 đơn vị dự tranh môn Golf

VHO- Diễn ra từ ngày 13 đến 16.12 tại sân Golf Tuần Châu (Quảng Ninh), môn Golf trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 quy tụ gần 60 Golfer đến từ 11 đơn vị, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Bình Dương, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại môn Golf, các Golfer thi đấu tranh 4 bộ huy chương ở các nội dung cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ. Trong đó tại nội dung đơn, các Golfer nam, nữ đều thi đấu gậy qua hai vòng thi và không áp dụng điểm chấp qua các vòng đấu 18 hố (tổng 36 hố). Nếu có tình huống hòa điểm ở ngôi đầu, sẽ chốt kết quả bằng đấu gậy hố phụ.

11 đơn vị dự tranh môn Golf - Anh 1

Các Golfer thi đấu tranh 4 bộ huy chương. Ảnh: M.Đức

Với nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ sẽ đấu theo hình thức đối kháng loại trực tiếp. Mỗi đội sẽ thi đấu 3 trận đối kháng với nội dung đồng đội nam và 2 trận đối kháng với nội dung đồng đội nữ. Đội cao điểm hơn sẽ giành quyền đi tiếp. Nếu có tỷ số hòa, mỗi đội cử 1 đại điện đấu hố phụ, do Ban tổ chức chỉ định.

Bốn năm trước tại Đại hội VIII, Hà Nội đã có chiến thắng tuyệt đối khi giành cả 4 HCV trong tổng số 4 bộ huy chương. Năm nay, đại diện Thủ đô vẫn được đánh giá cao nhất với đội hình rất mạnh gồm những Golfer hàng đầu Việt Nam hiện nay như Trần Lê Duy Nhất, Trương Chí Quân, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Quang Trí (nam), Nguyễn Thảo My, Lê Chúc An (nữ).

Sau ngày thi đấu đầu tiên 13.12, các Golfer Hà Nội đã thể hiện sức mạnh khi dẫn đầu các nội dung đơn. Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Anh Minh và Trần Lê Duy Nhất dẫn đầu. Ở bảng nữ, Nguyễn Thảo My dẫn ở điểm +6, bỏ cách người động đội Lê Chúc An hai gậy và có khoảng cách đáng kể với các Golfer xếp sau là Ngô Bảo Nghi (Bà Rịa - Vũng Tàu, +10), Nguyễn Thị Vân Anh (Hải Phòng, +11) và Mai Thị Thuý Vi (TP.HCM, +15).

Hôm nay 14.12, các Golfer sẽ tiếp tục thi đấu nội dung đơn nam và đơn nữ. Nội dung đồng đội nam, nữ sẽ diễn ra vào các ngày 15 và 16.12.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc