Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Truyền dạy các bài hát, điệu múa truyền thống của đồng bào Cơ-tu

Thứ Tư 14/12/2022 | 13:35 GMT+7

VHO- Ngày 13.12, Phòng VHTT huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tổ chức bế giảng lớp truyền dạy các bài hát, điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ-tu.

Các học viên được truyền dạy những điệu múa truyền thống của đồng bào Cơ-tu . Ảnh: NĐ

 

Lớp truyền dạy các bài hát, điệu múa truyền thống năm 2022 được tổ chức tại xã Thượng Lộ, địa bàn tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc Cơ-tu sinh sống. 20 học viên là những người dân ở xã Thượng Lộ và các vùng lân cận, đặc biệt là các bạn trẻ đã tham gia lớp học, với mong muốn lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ của người Cơ-tu.

Trong vòng hơn 1 tháng qua, các nghệ nhân tại địa phương đã truyền dạy đến 20 học viên những bài hát, điệu múa truyền thống cơ bản của dân tộc Cơ-tu và những bài hát, bài múa truyền thống được dùng trong các hoạt động lao động, sinh hoạt, tín ngưỡng tôn giáo và đặc biệt trong dịp lễ hội truyền thống, như: lễ mừng lúa mới, lễ hội đâm trâu, mừng đón khách, các điệu múa trong lao động sản xuất, hát múa giao duyên, hát múa trong ngày đại đoàn kết dân tộc...

Các bạn trẻ thực hành bài hát truyền thống của người Cơ-tu. Ảnh: NĐ

 

Các học viên được truyền dạy những bài hát, điệu múa trong lao động, thể hiện với nhiều nội dung như đi nương, phát rẫy, chặt cây, bắt cá, săn bắt chim muông...; cùng các điệu múa với động tác trong lao động được mô phỏng, cách điệu phù hợp với cuộc sống, thẩm mỹ của người Cơ-tu như: đeo gùi múa, múa trỉa lúa, múa giã gạo, múa đẽo cột nhà gươl, múa phát rẫy, múa bắn nỏ...

Các bài hát, điệu múa trong sinh hoạt, trong các dịp mừng đón khách với động tác múa quạt cho khách, múa bưng nước mời khách, điệu múa lấy nước suối... Hay các bài hát, điệu múa trong tín ngưỡng của người Cơ-tu được thể hiện qua các điệu múa ya yả, tân tung...

Trao chứng nhận cho các học viên tham gia lớp truyền dạy các bài hát, điệu múa truyền thống Cơ-tu năm 2022. Ảnh: NĐ

 

Ông Lê Nhữ Sửu, Trưởng phòng VHTT huyện Nam Đông, nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp truyền dạy các bài hát, điệu múa truyền thống nói trên nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Cơ-tu cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, nhằm để xây dựng đội ngũ diễn viên biểu diễn trong các dịp lễ hội trên địa bàn xã cũng như phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ do huyện Nam Đông hay tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Đặc biệt là góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách của mô hình du lịch sinh thái cộng đồng ở thôn Dỗi.

S.THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top