Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn môn đấu kiếm

VHO- Hôm nay 18.12, môn đấu kiếm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đang diễn ra tại Nhà thi đấu Công ty Than Núi Béo (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bước sang ngày thi đấu cuối. Đoàn Hà Nội dù không giành tấm tấm HCV nào nhưng vẫn có được ngôi nhất toàn đoàn.

Trong ngày thi đấu cuối của môn đấu kiếm đã diễn ra 2 nội dung chung kết đồng đội nữ kiếm liễu và đồng đội nam kiếm chém.

Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn môn đấu kiếm - Anh 1

Môn đấu kiếm thi đấu ngày cuối

Tại chung kết đồng đội nữ kiếm liễu, Bùi Vân Anh, Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Khánh Chi, Nguyễn Thu Trang  của chủ nhà Quảng Ninh đã vượt qua các đối thủ đến từ Hải Dương để giành HCV. Đây cũng là tấm HCV duy nhất của đấu kiếm Quảng Ninh tại Đại hội năm nay.

Trong khi đó ở trận chung kết đồng đội nam kiếm chém, chiến thắng đã thuộc về 4 chàng trai của Bắc Ninh là Lê Bá Long, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Anh Kiệt và Ngô Xuân Thành trước các đói thủ đến từ Hà Nội. Đây cũng là tấm HCV duy nhất của đấu kiếm Bắc Ninh tại Đại hội năm nay.

Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn môn đấu kiếm - Anh 2

Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn

Đoàn Hà Nội dù không giành HCV nào trong ngày cuối nhưng với 5 tấm HCV có được trước đó ở các nội dung: Đồng đội nam kiếm liễu, cá nhân nam kiếm liễu, cá nhân nữ kiếm chém, cá nhân nữ kiếm liễu và cá nhân nữ kiếm ba cạnh đã giành ngôi nhất toàn đoàn với 5 HCV, 7 HCB và 8 HCĐ. TP.HCM với 2 chức vô địch ở nội dung đồng đội nam kiếm 3 cạnh và cá nhân nam kiếm 3 cạnh xếp thứ hai toàn đoàn với 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ, xếp tiếp theo lần lượt là các đoàn Công an Nhân dân (1, 2, 2), Hải Dương (1, 1, 2), Bắc Ninh (1, 1, 2), Hải Phòng (1, 0, 2) và Quảng Ninh (1, 0, 1).

Môn đấu kiếm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra từ ngày 14 đến 20.12 với sự tham dự của 134 VĐV (71 nam, 63). Các VĐV thi đấu tranh 12 bộ huy chương, gồm: Cá nhân nam, nữ kiếm liễu, kiếm ba cạnh và kiếm chém; đồng đội nam, nữ kiếm liễu, kiếm ba cạnh và kiếm chém.

Tin, ảnh: VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc