Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tối 21.12, bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Thứ Ba 20/12/2022 | 22:23 GMT+7

VHO-Sau 12 ngày tranh tài chính thức, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ chính thức bế mạc vào tối 21.12, tại nhà thi đấu 5.000 chỗ của tỉnh Quảng Ninh.

Được xem là đợt tổng rà soát lực lượng của Thể thao Việt Nam, cho đến thời điểm sát giờ bế mạc, có thể nói Đại hội đã được tổ chức thành công. Các thông số thành tích tại Đại hội cùng sự xuất hiện của những gương mặt trẻ đã cho thấy nhiều tín hiệu khả quan.

Các cuộc tranh tài của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã khép lại. Ảnh: Vĩnh Hy

Tính đến 22h ngày 20.12, đoàn Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi đầu của Đại hội. Đoạt tổng cộng tới 475 huy chương trong đó có 175 HCV, 143 HCB, 157 HCĐ, Thể thao Hà Nội đã có kỳ Đại hội thành công như mong đợi. Trong khi đó Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ có mặt ở vị trí thứ 2 với tổng cộng 389 huy chương trong đó có 128 HCV, 119 HCB, 142 HCĐ.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội là một ngày nhiều niềm vui của Thể thao TP.HCM khi lập kỷ lục với việc đoạt được tới 17 HCV. Nhiệm vụ đặt ra trước khi Đoàn tham dự Đại hội là 120 HCV và con số 128 HCV đã cho thấy bước tiến ngoạn mục của Thể thao thành phố. Đây cũng là số lượng huy chương nhiều nhất mà Thể thao thành phố mang tên Bác đoạt được qua 9 lần tham gia Đại hội. “Để có được thành tích này, trước hết là sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Cùng với đó là sự cố gắng, nỗ lực của các HLV, VĐV đã mang về những tấm huy chương đáng quý, đầy tự hào”, ông Nguyễn Nam Nhân đánh giá.  

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân trao thưởng cho VĐV đoạt huy chương

Vị trí thứ 3 của Đại hội thuộc về đoàn Quân Đội với 267 huy chương (90 HCV, 82 HCB, 95 HCĐ). Vị trí thứ 4 thuộc về đoàn Thanh Hoá với 130 huy chương các loại trong đó có 40 HCV, 29 HCĐ, 61 HCĐ. Vị trí thứ 5 là đoàn Đà Nẵng với 126 huy chương (34 HCV, 42 HCB, 50 HCĐ)…

Với chủ đề Vươn tới vinh quang, dự kiến Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ được tổ chức từ 20h ngày 21.12. Tại Lễ bế mạc, các đoàn sẽ cùng nhau xem lại hành trình đã qua cùng những giây phút không thể nào quên tại Đại hội. BTC cũng sẽ tiến hành trao thưởng cho các đoàn tham gia tranh tài tại Đại hội. Sau tuyên bố bế mạc Đại hội, ngọn đuốc tranh tài trong suốt những ngày qua sẽ được tắt, đánh dấu thời điểm khép lại các cuộc tranh tài đầy sôi nổi.

Như vậy sau 12 ngày thi đấu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ chính thức khép lại vào tối 21.12. Thông qua Đại hội, công tác đào tạo, huấn luyện, thi đấu của các địa phương trên cả nước đã được đánh giá một cách toàn diện. Đại hội lần thứ IX cũng có sự xuất hiện của những tên tuổi VĐV xuất sắc cùng các địa phương có thành tích thể thao đỉnh cao vượt trội và những kỷ lục trong các môn thi đấu. Chia tay Đại hội IX để tất cả lại cùng hướng tới những thắng lợi mới trên đấu trường SEA Games 32 và ASIAD 19 vào năm tới.

THU SÂM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top