Thừa Thiên Huế: 11 dự án, ý tưởng xuất sắc được trao giải Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

VHO- Ngày 21.12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tổng kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 và trao giải thưởng cho 11 dự án, ý tưởng xuất sắc.

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được 59 hồ sơ hợp lệ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dự thi; trong đó có 33 dự án đã tạo ra sản phẩm đưa vào thị trường và có xu hướng phát triển tốt.

Thừa Thiên Huế: 11 dự án, ý tưởng xuất sắc được trao giải Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Anh 1

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ KHCN trao giải Nhất cho dự án "Giáo dục trẻ theo triết lý thuận tự nhiên"

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, các dự án, ý tưởng dự thi năm nay giàu tính sáng tạo, phong phú, đa dạng trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, du lịch thương mại, nông nghiệp, công nghệ, văn hoá, ẩm thực, nghệ thuật. Nhiều dự án đã được phát triển dựa trên những tiềm năng, tài nguyên bản địa phong phú của Huế để tạo ra các sản phẩm sáng tạo; một số dự án phát triển ý tưởng trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tài sản trí tuệ từ những giá trị mang thương hiệu Huế, như: “L’art à Hué- Không gian trải nghiệm văn hóa Huế gắn liền với Áo dài cổ cách tân”, “Phát triển sản phẩm lưu niệm lụa Huế”, “Các dòng bánh quy, bánh ngói”; hoặc các dự án khai thác giá trị các làng nghề truyền thống để phát triển ý tưởng như: “Ứng dụng Macrame vào không gian Việt”, “Phát triển từ sự giao hòa các làng nghề truyền thống Huế vào trang sức đá thủ công”…

Trải qua 3 vòng thi, Ban Tổ chức đã chọn được 11 dự án, ý tưởng xuất sắc. Dự án “Giáo dục trẻ theo triết lý thuận tự nhiên” của tác giả Nguyễn Thị Phương Nam được Ban Tổ chức trao giải Nhất, cùng 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khuyến khích và có 2 dự án đạt giải thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế: 11 dự án, ý tưởng xuất sắc được trao giải Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Anh 2

Hai giải Nhì được trao cho dự án "L'art à Hué- Không gian trải nghiệm văn hóa Huế gắn với Áo dài cổ cách tân" và "Vịt quay rút xương ăn liền"

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: Trong những năm qua, tỉnh cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với tinh thần “Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới”, UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện định hướng, điều phối, xây dựng thể chế, chính sách, kiến tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động hiệu quả của toàn hệ thống khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cả hệ thống chính trị, của toàn dân và mỗi cá nhân là một nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bày tỏ tin tưởng với khả năng sáng tạo, sự tự tin và nỗ lực vươn lên của các nhà khởi nghiệp tương lai, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ có khả năng thương mại hóa cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương đi đầu và triển khai có hiệu quả đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức liên tục suốt 7 năm qua, thu hút sự tham gia của 324 dự án, ý tưởng khởi nghiệp. Từ cuộc thi nhiều dự án đã phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường trong nước và quốc tế.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc