Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Hội An tôn vinh nghệ nhân, nghệ sĩ bài chòi

Thứ Sáu 10/02/2023 | 10:37 GMT+7

VHO- Việc tôn vinh, khen thưởng các nhà quản lý, các nghệ nhân, nghệ sĩ, tác giả đã và đang hoạt động nghệ thuật bài chòi tại TP Hội An chính là lời tri ân của thành phố, cộng đồng với những người đã không quản khó khăn, bằng nhiệt tâm, sáng tạo góp phần bảo tồn, phát huy để nghệ thuật bài chòi sống động trong đời sống hiện đại, nâng niu di sản này lâu dài cho các thế hệ kế thừa. 

TP Hội An tôn vinh, khen thưởng các nghệ nhân, nghệ sĩ, tác giả gắn bó với bài chòi

Tối ngày 9.2, kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể đại diện của nhân loại (07.12.2017-2022), TP Hội An đã tổ chức chương trình tôn vinh, khen thưởng các nhà quản lý, nghệ nhân, nghệ sĩ, các tác giả đã thường xuyên nghiên cứu, sưu tầm, tổ chức hoạt động văn hoá nghệ thuật,  sáng tác và biểu diễn nghệ thuật bài chòi để bộ môn nghệ thuật này mãi được bảo tồn và phát huy tại Hội An. 

Khán giả đến xem và cổ vũ các nghệ nhân, nghệ sĩ bài chòi 

Tại chương trình, thành phố đã tôn vinh các đơn vị quản lý, các nhà sáng tác-biên kịch bài chòi, các tập thể, cá nhân đã và đang có nhiều những tác phẩm phát huy nghệ thuật bài chòi tại TP Hội An. Tôn vinh các nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đáng và Thu Huệ, các anh hiệu, chị hiêu như Thu Hương, Thu Sang, Ngọc Huệ, Dương Quý, Lệ Nga, Thu Ly, Kim Anh, … cùng các nhạc công đã góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật bài chòi trên khắp làng quê, phố thị.

Công diễn các tiết mục đạt giải cao tại Hội thi hô hát bài chòi năm 2023

Dịp này, Thành phố cũng tổng kết trao thưởng, công diễn các tiết mục đạt giải cao tại Hội thi “Hô hát bài chòi” năm 2023.  
Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình TP Hội An cho biết, Hội thi diễn ra trong hai ngày 7-8.2 với sự tham gia của 12 đon vị xã, phường, hơn 100 diễn viên quần chúng dự thi 72 tiết mục gồm hô hát bài chòi đơn và đôi, hát dân ca xứ Quảng đã được biểu diễn. Qua hội  thi đã “phát hiện” khá nhiều những giọng ca trẻ, giàu sức biểu hiện, nhiều triển vọng để chú trọng bồi đắp, phát huy kỹ năng hô, hát bài chòi trong tương lai. 

Trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải cao tại Hội thi

Tiếp nối truyền thống văn nghệ của người phố Hội, từ những năm 1990, Hội An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phục hồi bản sắc văn hoá địa phương, trong đó chú trọng các chương trình hoạt động văn hoá nghệ thuật, đặc biệt là phong trào văn nghệ quần chúng. Trong mỗi chương trình hội thi, hội diễn, Hội An luôn khuyến khích các tiết mục dân ca và nhờ đó, dân ca bài chòi xuất hiện ngày càng nhiều, bài chòi dần thành thói quen trình diễn và thưởng thức. Đến nay, mỗi đêm phố cổ,  trò chơi dân gian hô hát bài chòi đã trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc tại phố cổ Hội An.

Trò chơi dân gian hô hát bài chòi đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của Hội An

Thành phố Hội An đang tích cực xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới các “Thành phố sáng  tạo” của UNESCO  trên lĩnh vực nghề thủ công và nghệ thuật dân gian, trong tương lai gần, sẽ mở ra cơ hội rất tốt để thành phố xây dựng một đề án riêng về nghệ thuật bài chòi nhằm tranh thủ các nguồn lực từ UNESCO,  từ Trung ương đến địa phương để nghiên cứu, đầu tư, phát triển bộ môn  nghệ thuật bài chòi trong thời gian đến.
“Có thể nói, nghệ thuật bài chòi ở Hội An với đặc thù vừa là di sản,vừa là sản phẩm tinh thần của nhân dân, vừa là một sản phẩm du lịch văn hóa. Chắc chắn sẽ tiếp tục bám rễ và sống bền bỉ trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân phố Hội, trong hoạt động kinh tế mũi nhọn du lịch của thành phố, đồng thời có khả năng lan tỏa ra các địa phương khác trong tỉnh Quảng Nam và cả nước”, bà Cẩm chia sẻ. 

KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top