Khởi tranh Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023

VHO- Chiều nay 14.2 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2023. Đây là sân chơi bổ ích cho các đội bóng, tăng cường cơ hội cho các cầu thủ nữ được thi đấu, nâng cao trình độ, chuẩn bị nguồn lực cho ĐTQG thi đấu các giải quốc tế trong năm nay.

Khởi tranh Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023 - Anh 1

Lễ khai mạc giải. Ảnh: Sơn Tùng

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Sau 4 năm tổ chức, Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia đã trở thành giải đấu quan trọng nằm trong hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia do VFF tổ chức. Điều này tiếp tục khẳng định sự cố gắng cũng như những nỗ lực của VFF trong việc tạo thêm sân chơi cho các đội bóng nữ, tăng cường cơ hội cho các cầu thủ nữ được thi đấu, nâng cao trình độ, là nguồn lực cho các đội tuyển bóng đá Nữ quốc gia. VFF kỳ vọng giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023 sẽ diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, tạo nên cuộc đua tranh đầy sôi động và fair-play”.

Giải diễn ra từ ngày 14.2 đến 1.3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên), có sự tham dự của 7 đội là: Hà Nội II, TP.HCM, Than KSVN và Thái Nguyên T&T (bảng A), Hà Nội I, Phong Phú Hà Nam, Sơn La (bảng B). Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.

Khởi tranh Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023 - Anh 2

TP.HCM (áo đỏ) khởi đầu ấn tượng. Ảnh: Sơn Tùng

Ở trận đấu sớm trong ngày ra quân tại bảng A, CLB Thái Nguyên T&T giành chiến thắng trước Than KSVN với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh. Cũng tại bảng này - trong trận đấu giữa TP.HCM và Hà Nội II, ngay ở phút thứ 4, Hồng Nhung đã có bàn thắng mở tỷ số cho TP.HCM với cú sút xa đẹp mắt. Bàn thắng này mở ra thế trận thuận lợi cho nhà ĐKVĐ. Phút thứ 8, chính Hồng Nhung kiến tạo cho Bích Thuỳ nhân đôi cách biệt cho đại diện phía Nam. 14 phút sau, Bích Thuỳ đá phạt góc thuận lợi để Hồng Nhung bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0. Cô trò HLV Kim Chi đánh dấu một hiệp đấu thành công khi Bảo Châu, Thuỳ Trang và Phan Trang ghi bàn để nâng tỷ số lên 6-0 khi đồng hồ mới điểm ở phút 33. Dù vậy, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi trong thời gian còn lại của trận đấu. Chiến thắng đậm “6 sao” này đủ giúp TP.HCM dẫn đầu bảng A.

Ở trận đấu đầu tiên tại bảng B, ứng viên vô địch của giải - Hà Nội I không gặp nhiều khó khăn để chiếm lĩnh thế trận trước một Phong Phú Hà Nam đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến cuối hiệp 1, bàn thắng mở tỷ số mới đến với đội bóng Thủ đô. Phút 43, từ đường tạt bóng của Nguyễn Thị Hoa, Hải Yến xử lý bóng tinh tế và dứt điểm chuẩn xác để khai thông thế bế tắc của trận đấu. Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam thi đấu đầy nỗ lực. Nhưng khi hàng công chưa kịp bùng nổ thì hàng thủ của đội bóng tiếp tục mắc sai lầm. Phút 73, thủ môn Trần Thị Trang chuyền bóng vào chân Thanh Nhã và tiền đạo của Hà Nội I không bỏ lỡ cơ hội ấn định tỷ số 2-0 của trận đấu, qua đó giúp đội nhà vươn lên dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Lượt đấu tiếp theo của giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17.2 với 3 trận là: Hà Nội II – Than KSVN, TP.HCM – Thái Nguyên T&T và Sơn La – Phong Phú Hà Nam.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc