Đề nghị truy tặng bằng “Tổ quốc ghi công” cho phi công hy sinh tại Yên Bái

VHO- Bộ LĐ,TB&XH vừa có Tờ trình về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sĩ Trần Ngọc Duy, hy sinh khi bay huấn luyện Su-22 hy sinh tại Yên Bái.

Tờ trình do Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung ký nêu rõ, thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định 113/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và các biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ LĐ,TB&XH trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sĩ Trần Ngọc Duy, 31 tuổi, nguyên quán xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nơi thường trú số nhà 514, đường Trần Bình Trọng, phường Nam Cường, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phi công Trần Ngọc Duy cấp bậc thiếu tá, là Phó phi đội trưởng - Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. Lúc 12 giờ 9 ngày 31.1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921 do phi công Trần Ngọc Duy điều khiển đã cất cánh thực hiện bài bay huấn luyện số 206.

Đến 12 giờ 27 cùng ngày, trong lúc hạ cánh tại sân bay Yên Bái, máy bay gặp nạn, phi công Trần Ngọc Duy được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay và hy sinh khi máy bay rơi.

Trước đó, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm thiếu tá, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho liệt sĩ Trần Ngọc Duy.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc