Điện Biên tiếp nhận gần 240 đơn vị máu hỗ trợ cộng đồng

VHO- Hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh Điện Biên đã tham gia chương trình hiến máu nhân đạo với thông điệp "Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc”, lan tỏa rộng rãi ý nghĩa “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” trong cộng đồng.

Điện Biên tiếp nhận gần 240 đơn vị máu hỗ trợ cộng đồng - Anh 1

Đội ngũ y tế tiến hành lấy máu đối với người tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng 24.2, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện và Hội chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Ngày hội Xuân hồng năm 2023 - Ngày hội hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến mô, tạng với thông điệp “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc”.

Ngày hội Xuân hồng là một trong những hoạt động hiến máu lớn nhất trong năm nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, các tổ chức, lực lượng trong xã hội có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đăng ký hiến mô, tạng. Qua đó đáp ứng nhu cầu máu, mô, tạng cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong Tỉnh sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hình thành nét đẹp văn hóa “Hiến máu cứu người”. Ngày hội năm nay thu hút hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên thuộc các sở, ban, ngành của Điện Biên tham gia đăng kí hiến máu tình nguyện.

Qua khám sàng lọc và tư vấn về sức khỏe, Ngày hội dự kiến tiếp nhận 240 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ vào ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị người bệnh, qua đó lan tỏa rộng rãi ý nghĩa “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” trong cộng đồng.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc