Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tăng cường hỗ trợ phát triển du lịch xanh Quảng Nam

Thứ Bảy 25/02/2023 | 11:02 GMT+7

VHO- Tại Hội thảo tăng cường hỗ trợ phát triển du lịch xanh Quảng Nam, các ngành chức năng, đại biểu đã cùng nhìn lại quá trình phát triển du lịch xanh sau một năm ngành du lịch “mở cửa” trở lại hậu Covid-19, cũng như chia sẻ, trao đổi những vướng mắc trong phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam hiện tại.

Quang cảnh hội thảo

Ngày 24.2, tại TP Hội An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hiệp hội Du lịch HHDL) Quảng Nam; Chương trình Phát triển Du lịch bền vững Thụy Sỹ (SSTP) chức hội thảo Tăng cường hỗ trợ nhằm phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam. 

Hội thảo tập trung nhìn lại quá trình phát triển, dấu ấn bước đầu du lịch xanh ở Quảng Nam sau một năm mở cửa ngành du lịch do dịch Covid-19. Bên cạnh đó cũng chia sẻ về những vướng mắc trong phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam hiện tại.

Báo cáo tại hội thảo cho biết, trong 2 năm gần đây, Quảng Nam đang tập trung phát triển, tạo ra nhiều dòng sản phẩm du lịch xanh, dựa vào nền tảng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng và các giá trị văn hóa bản địa đặc trưng, tạo cơ hội bảo tồn tài nguyên và phát triển du lịch bền vững. 
Hiện nay, Quảng Nam là tỉnh tiên phong đi đầu về phát triển du lịch xanh, cùng với sự hỗ trợ về kỹ thuật của SSTP và cũng là địa phương đầu tiên ban hành Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam. Năm 2022, đã có 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp nhận du lịch xanh theo bộ tiêu chí này.
Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam với 6 chủ thể: du lịch cộng đồng, doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, homestay cùng nhiều văn bản quy định đánh giá công nhận đạt chứng nhận du lịch xanh và nhiều văn bản hướng dẫn quy trình đánh giá cấp chứng nhận du lịch xanh. 
Các ý kiến, tham luận của các doanh nghiệp, công ty lữ hành du lịch, các chuyên gia SSTP chia sẻ tại hội thảo cũng cho rằng du lịch cộng đồng, doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan, khu nghỉ dưỡng, khách sạn và homestay đang góp phần  xanh hóa ngành du lịch của Quảng Nam thông qua những sản phẩm, tour du lịch xanh tuần hoàn và tái chế…

Theo Sở VHTTDL Quảng Nam, kế hoạch phát triển du lịch xanh là chủ trương đúng đắn, tuy nhiên phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam vẫn đang ở giai đoạn “thí điểm”, còn ở mức vận động, khuyến khích nên việc áp dụng chưa phổ quát. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị vẫn còn hiểu mơ hồ với Bộ tiêu chí du lịch xanh nên chưa tiếp cận, thực hiện.

Du khách tham gia một tour chèo thuyền và vớt rác trên sông Hoài Hội An

Bên cạnh những thành tựu ban đầu, các ý kiến tại hội thảo cũng chía sẻ về những vướng mắc trong phát triển du lịch xanh hiện tại ở Quảng Nam. 
Cụ thể như ngành du lịch còn thiếu nhân sự đủ tiêu chuẩn, nguồn nhân lực hiện rất hạn chế chủ yếu là kiêm nhiệm và tình nguyện; Công tác hỗ trợ, phối hợp giữa các ngành liên quan chưa kết nối chặt chẽ, các địa phương trong việc phát triển du lịch xanh; Thiếu nguồn lực tài chính để triển khai nhiều hoạt động du lịch xanh đến cộng đồng doanh nghiệp; Doanh nghiệp tiên phong đã chuyển đổi mạnh mẽ nhưng cơ chế chính sách chưa hỗ trợ nhiều để tạo động lực... Đây là những rào cản để ngành du lịch tạo dựng sản phẩm du lịch xanh chất lượng, chưa tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ. 
Đồng thời cũng đưa ra nhiều đề xuất thúc đẩy du lịch xanh như: chương trình hành động hậu chứng nhận du lịch xanh; nguồn tín dụng xanh cho doanh nghiệp đạt tiêu chí xanh; hội đồng kiểm toán du lịch xanh cần vận hành như một đơn vị tư vấn, đánh giá độc lập và có chi phí vận hành...

Tại Hội thảo, ông Hoàng Nhân Chính - Trưởng ban Thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia (TAB) đã gợi ý đề xuất thành lập Hội đồng Tư vấn du lịch Quảng Nam trong đó cơ quan điều hành là UBND tỉnh Quảng Nam và Sở VHTTDL. Kinh phí hoạt động của hội đồng này từ nguồn đóng góp tự nguyện của các thành viên và kinh phí xã hội hóa. Hội đồng tư vấn với thành phần từ cả khu vực Nhà nước và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ đối thoại và hợp tác công - tư; tư vấn, đề xuất các chính sách vĩ mô; các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch; huy động các nguồn lực khác của xã hội trong việc xây dựng sản phẩm du lịch, tổ chức các hoạt động quảng bá điểm đến du lịch...

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01.2023 của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh tháng 01.2023 ước đạt 198 nghìn lượt khách, tăng 9,6% so với tháng trước và tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: khách quốc tế ước đạt 77 nghìn lượt khách tăng 16,4%; khách trong nước ước đạt 121 nghìn lượt khách tăng 5,8%. Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ ước đạt 4,8 nghìn lượt khách, tăng 6,9% so với tháng trước và tăng gấp 4,4 lần so với cùng kỳ

THU HOÀI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top