Chương trình nghệ thuật đặc biệt Đề cương về văn hoá Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử: Hứa hẹn sẽ tạo nhiều bất ngờ...

VHO- Tối qua 26.2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra buổi sơ duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 – 2023) mang tên Đề cương về văn hoá Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, các đơn vị liên quan tổ chức chương trình đã tham dự buổi sơ duyệt.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Đề cương về văn hoá Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử: Hứa hẹn sẽ tạo nhiều bất ngờ... - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và các đại biểu tại buổi sơ duyệt

Chương trình Đề cương về văn hoá Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp tổ chức; PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL chỉ đạo nghệ thuật, kịch bản và tổng đạo diễn: NSND Trần Bình. Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào 20h00 ngày 28.2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Đề cương về văn hoá Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử: Hứa hẹn sẽ tạo nhiều bất ngờ... - Anh 2

Chương trình gồm những tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, hoành tráng, quy tụ những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như NSND Quốc Hưng, Trọng Tấn, Viết Danh, Phạm Thu Hà, Thu An, Thu Hằng, Đào Tố Loan, Xuân Hảo, Đức Tuấn, Đinh Trang, Hoàng Tùng...

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Đề cương về văn hoá Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử: Hứa hẹn sẽ tạo nhiều bất ngờ... - Anh 3

 Chương trình nghệ thuật tại Lễ sơ duyệt. Ảnh: NAM NGUYỄN

Phát biểu tại buổi sơ duyệt, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đánh giá cao hiệu quả về ý nghĩa nội dung, chất lượng nghệ thuật. Chương trình cũng đã toát lên được ý nghĩa và khát vọng của những người làm nghệ thuật, khẳng định vị trí, vai trò của văn hoá trong xã hội. Thứ trưởng cũng ghi nhận nỗ lực và cố gắng của tổng đạo diễn, NSND Trần Bình cùng ê kíp sáng tạo đã miệt mài phối hợp tập luyện suốt gần nửa tháng qua. Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Chương trình đã làm nổi bật bối cảnh lịch sử năm 1943 - tiền đề quan trọng để bản Đề cương về văn hoá ra đời. Chương trình cũng đã làm toát lên những thành tựu mà văn hóa nước nhà đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng. Đặc biệt, từ trong khói lửa của hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân và đế quốc, xuất hiện nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, phản ánh một giai đoạn rực rỡ và hào hùng của dân tộc. Chương trình nghệ thuật Đề cương về văn hoá Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử có sự mới mẻ trong dàn dựng, nhất là những ca khúc được đặt hàng riêng, tạo nên những rung cảm đẹp đẽ, hứa hẹn tạo nhiều bất ngờ cho các đại biểu và khán giả”.

HIỀN LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc