Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nhà cửa đổ sập theo những cơn sóng dữ

Thứ Tư 01/03/2023 | 10:32 GMT+7

VHO- Không ít lần chứng kiến ngôi nhà đang ở bị sóng công phá, kéo tuột xuống biển, nhiều gia đình ven biển thuộc khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An (TP Hội An) phải chịu cảnh trắng tay vì sóng dữ.

 Nhà chị Hường bị sóng đánh sập vào chiều ngày 26.2

Gia đình chị Nguyễn Thị Hường (36 tuổi, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại cảnh tượng ngôi nhà của gia đình lại một lần nữa bị sóng dữ đánh sập vào chiều ngày 26.2. “Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, những ngày qua dồn dập bao cơn sóng lớn, “ngoạm” sâu vào khu dân cư ven biển ở khối Thịnh Mỹ. Chiều ngày 26.2, khi đang dọn dẹp chỗ trọ thì tôi nghe chị gái gọi điện báo tin sóng lớn đã ăn sâu vào bờ, cuốn phăng phần bếp cùng một nửa gian phòng khách nhà mình. Lật đật chạy ra xem tình hình, tôi bất lực nhìn cảnh tượng ngôi nhà của mình bị sóng đánh sập hơn 2/3 diện tích”, chị Hường nghẹn ngào kể.

Chỉ trong vòng khoảng 3 năm, nhà của chị Hường đã 3 lần bị sóng biển công phá, hư hại, đổ nát, tốn không ít tiền bạc, công sức để gượng lại, nhưng đến lần này, mọi sự cố gắng đã cạn kiệt khi gia đình thực sự lâm vào cảnh trắng tay. Cùng tâm trạng lo lắng như nhà chị Hường, ông Lê Văn Biết (trú khối Thịnh Mỹ) cho biết, mấy hôm nay, nghe tin ảnh hưởng của gió mùa về, gia đình ông như ngồi trên lửa, rối bời ruột gan theo con sóng lớn. Ngôi nhà của ông ở cạnh nhà chị Hường vài bước, cũng đang trong tình cảnh nước biển “khoét” sâu vào bờ, cận kề vách gian bếp. Ông Biết lo lắng, hàng dừa chắn sóng ở phía sau nhà đã bị sóng đánh nằm ngả nghiêng. Hiện tại, vị trí đang bị xâm thực nặng chỉ còn cách nhà tầm 5m. Với tình trạng này, chẳng mấy chốc nhà cửa của ông và những người cùng xóm sẽ lâm vào tình cảnh đổ sập như nhà của mấy anh chị em nhà chị Hường. Ba năm qua, sạt lở bờ biển khiến bà con ở đây ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng phập phồng lo lắng đến lượt nhà mình bị hư hại.

 Ông Biết lo lắng khi căn nhà của mình cũng đang cận kề sóng dữ

Theo các hộ dân ven biển thuộc khối Thịnh Mỹ, nguyên nhân khiến bờ biển địa phương bị xâm thực, nhà cửa đổ sập là do tuyến đê ngầm chắn sóng chưa được triển khai đến vùng biển địa phương. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An thông tin, trước tình trạng sạt lở bờ biển, thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng tuyến đê ngầm chắn sóng từ xa, bắt đầu từ bờ biển Cửa Đại, song chưa triển khai đến khu vực khối Thịnh Mỹ. Trong khi đó, phần kè cứng, thành phố đang rà soát lại thủ tục đầu tư.

Như Văn Hóa đã phản ánh, từ nhiều năm qua, nhất là mỗi mùa mưa bão, sóng lớn công phá đã gây xói lở nghiêm trọng, sạt lở, đánh sập hàng loạt nhà dân, nhà hàng, ảnh hưởng nhiều công trình khách sạn, resort ven biển Hội An, nặng nề nhất là ở khu vực bờ biển Cửa Đại (phường Cửa Đại); khu vực biển đoạn thuộc khối Thịnh Mỹ, Tân Thành, An Bàng (phường Cẩm An),… Vào thời điểm cuối tháng 11.2022, do mưa bão dồn dập, ảnh hưởng liên tiếp 3 cơn bão (Noru, Sonca, Nesat) vào Biển Đông, các đợt sóng lớn mạnh, công phá dữ dội đã gây xói lở nghiêm trọng, đánh sập hàng loạt nhà dân, khu vực bờ biển Cẩm An bị sạt lở toàn tuyến rất nghiêm trọng. Đặc biệt tại khối Thịnh Mỹ, khu vực đoạn không có kè tạm bị sạt lở 3-5m.

Ngoài ra, tại đoạn này có 4 căn nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng và có nguy cơ bị cuốn trôi ra biển. Sóng lớn công phá dữ dội khiến đoạn bờ kè được dựng bằng bao cát kết hợp cọc tre dài hàng trăm mét bị đánh tan tành. UBND phường Cẩm An đã yêu cầu các hộ này sơ tán, tìm nơi trú ẩn an toàn. 

 THU HOÀI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top