Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh diễn ra vào ngày 25.3

VHO- Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh dự kiến được tổ chức vào ngày 25.3 tại Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh diễn ra vào ngày 25.3 - Anh 1

Họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh

Sáng 7.3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp để bàn về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh. Dự họp có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VHTTDL và các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Đây là sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24.3.1975 – 24.3.2023), tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương với nhân dân trong và ngoài tỉnh. Quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử của Văn hóa Sa Huỳnh, kết hợp phát triển du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh diễn ra vào ngày 25.3 - Anh 2

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng phát biểu

Ngoài buổi lễ chính thức, tỉnh sẽ tổ chức một số hoạt động chào mừng gồm: Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh, tổ chức chỉnh trang Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh và trưng bày di sản Văn hóa Sa Huỳnh, chương trình tham quan du lịch Văn hóa Sa Huỳnh.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh, Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh là sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh. Thông qua đó, góp phần xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch, thu hút các nhà đầu tư về với Quảng Ngãi.
Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với thị xã Đức Phổ cần rà soát danh sách khách mời, chuẩn bị khâu tiếp đón chu đáo, không để xảy ra sai sót. Sở VHTTDL chuẩn bị các phương án tổ chức lễ phù hợp với thời tiết, đảm bảo nguồn điện cung cấp để buổi lễ không bị gián đoạn vì sự cố về điện; phối hợp với Sở TTTT xác định thời gian họp báo thông tin về buổi lễ. Buổi lễ phải được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, đảm bảo tiết kiệm nhưng chú trọng tổ chức phần hội để phát huy giá trị văn hóa truyền thống…

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc