Hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh

VHO- Liên quan đến dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP Huế) đã “nằm im” suốt gần 6 năm qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mới có văn bản yêu cầu Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, UBND TP Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị phối hợp hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án. Đây là dự án từng được dư luận quan tâm bởi khi triển khai công tác mặt bằng đã san ủi luôn lăng mộ của bà Tài nhân họ Lê dưới thời vua Tự Đức.

Hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh - Anh 1

 Khu vực triển khai dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức- Đồng Khánh “bất động” trong nhiều năm qua

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện điều chỉnh tiến độ dự án và hoàn thành các thủ tục để khởi động dự án. UBND TP Huế rà soát lại quy hoạch sử dụng đất để bổ sung vị trí thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất của thành phố, đảm bảo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục tiếp theo. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Chuỗi Giá Trị hoàn thiện các thủ tục về hoàn chỉnh lại phương án mặt bằng theo hướng khoanh vùng bảo vệ khu vực lăng mộ để bảo tồn giá trị của di tích; gửi phương án đến Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc để thống nhất lần cuối trước khi triển khai. Về phương án xây dựng lại lăng mộ bà Tài nhân Lê thị, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý thực hiện theo bản vẽ thiết kế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề xuất (đã thống nhất với Hội đồng Nguyễn Phước tộc). Quá trình thực hiện, cần lưu ý bố trí cân đối hài hòa với cảnh quan xung quanh, khu vực bao quanh lăng mộ lát gạch kết hợp trồng cây xanh, đồng thời phạm vi thực hiện không có công trình liên quan đến di tích và khu lăng mộ bà Học phi.

Từ tháng 8.2022, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có cuộc họp với Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Chuỗi Giá Trị và các đơn vị liên quan về thống nhất xây lại lăng bà Tài nhân họ Lê tại vị trí cũ. Lăng xây theo kiểu lăng tài nhân hoàng gia triều Nguyễn mà Trung tâm đã nghiên cứu, sưu tầm và chọn theo mẫu lăng Tài nhân họ Nguyễn ở đường Bùi Thị Xuân, TP Huế. Công trình gồm cổng lăng, tường bao quanh, bình phong, diện tích lăng hơn 35m2… nằm trong tổng thể khuôn viên diện tích khoảng 200m2. Trước đó, tháng 6.2017, Văn Hóa đã có nhiều bài viết phản ánh việc lăng mộ bà Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) đã bị đơn vị thi công giải phóng mặt bằng san ủi để triển khai dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh. Sau đó, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc đã có đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các cấp để yêu cầu dựng lại lăng mộ ở vị trí cũ. Đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai trở lại.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc