Nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng sống hạnh phúc” chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc

VHO- Sáng 13.3, tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Sở VHTTDL phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình Nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng sống hạnh phúc” nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3.

Nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng sống hạnh phúc” chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc - Anh 1

Thầy cô và học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn tham gia buổi Nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng sống hạnh phúc”

Phát biểu tại buổi Nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng sống hạnh phúc” ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh nhấn mạnh, ngày Quốc tế hạnh phúc hằng năm được Sở VHTTDL tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành, địa phương phát động sâu rộng trên địa bàn tỉnh và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị, địa phương, cộng đồng và người dân với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, nhân văn,... góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của ngày Quốc tế hạnh phúc; khích lệ các tổ chức, cá nhân có hoạt động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. 

Nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng sống hạnh phúc” chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc - Anh 2

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

“Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay có chủ đề là “Hạnh phúc cho mọi người”, Sở VHTTDL phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng sống hạnh phúc” nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết để các em biết cách vượt qua những áp lực, căng thẳng khó tránh khỏi trong quá trình học hành, thi cử và cuộc sống thường ngày, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, chung tay xây dựng trường học hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc”, ông Dũng bày tỏ.

Nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng sống hạnh phúc” chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc - Anh 3

Thạc sĩ Tâm Lý học Trần Thị Kim Huệ chia sẻ với các em học sinh về làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc

Với chuyên đề “Kỹ năng sống hạnh phúc”, Thạc sĩ Tâm Lý học Trần Thị Kim Huệ - Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã có những chia sẻ với các em học sinh về làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc. Qua những câu chuyện ví dụ thực tế trong cuộc sống, hạnh phúc được thể hiện rất thiết thực từ mỗi hành động, ứng xử hằng ngày và có thể học được. Làm thế nào để xãc định những cảm xúc tiêu cực của bản thân và nguyên nhân gây ra nó. Cách quản lý cảm xúc và điều chỉnh hành vi phù hợp tại môi trường gia đình và học đường. Nhìn các vấn đề với góc nhìn tích cực. Kết nối và giao tiếp tốt với thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh. 

Nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng sống hạnh phúc” chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc - Anh 4

Các em học sinh tham gia hoạt động nhảy dân vũ

Tại chương trình, các em học sinh đã được trực tiếp giao lưu, trả lời những câu hỏi về kỹ năng sống hạnh phúc và cùng tham gia hoạt động nhảy dân vũ tại sân trường. 

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc