Thừa Thiên Huế: Thả cá thể vích nặng hơn 100kg về môi trường biển

VHO- Ngày 16.3, một ngư dân ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đã bắt được một cá thể vích nặng hơn 100kg khi đang bủa lưới. Sau đó, cá thể vích này đã được lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Thừa Thiên Huế: Thả cá thể vích nặng hơn 100kg về môi trường biển - Anh 1

Lực lượng chức năng thả cá thể vích nặng hơn 100kg về môi trường biển ngày 16.3

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 16.3, UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) phối hợp với Đồn Biên phòng Lăng Cô cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đã tiến hành thả cá thể vích nặng hơn 100 kg về môi trường biển.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, ông Phạm Thanh (58 tuổi, trú tại Tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô) đang hành nghề bủa lưới ở khu vực đầm Lăng Cô thì phát hiện một con vích biển mắc vào lưới của mình. Ước tính trọng lượng của con vích biển này nặng hơn 100kg.

Ông Thanh và một số người dân đã đưa cá thể vích này vào bờ, sau đó nhanh chóng báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, đại diện UBND thị trấn Lăng Cô, Đồn Biên phòng Lăng Cô (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) và lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã có mặt ghi nhận vụ việc, đồng thời cùng ngư dân Phạm Thanh tổ chức thả cá thể vích về với môi trường biển.

Vích (tên khoa học là Chelonia mydas) là một trong những loại rùa biển sinh sống ở biển Việt Nam. Đây cũng là loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP về Tiêu xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc