Quảng Bình: Một học sinh lớp 7 bị đuối nước khi tắm ở hồ Rào Đá

VHO - Ngày 22.3, thông tin từ UBND xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, một học sinh lớp 7 của Trường THCS An Ninh bị đuối nước khi tắm ở hồ chứa nước Rào Đá, xã Trường Xuân.

Quảng Bình: Một học sinh lớp 7 bị đuối nước khi tắm ở hồ Rào Đá - Anh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến em học sinh lớp 7 bị tử vong

Trước đó, chiều 21.3, em L.V.S. ở thôn Phúc Nhĩ, xã An Ninh cùng những người bạn trong xã rủ nhau đi tắm ở hồ Rào Đá. Trong lúc tắm, không may nam sinh này bị đuối nước.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của hai xã An Ninh và Trường Xuân và người thân khẩn trương có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Chiều cùng ngày, thi thể em S. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng. Chính quyền địa phương và trường Trung học cơ sở An Ninh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn.

Trước đó ngày 16.3, tại xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cũng xảy ra vụ đuối nước làm một thanh niên sinh năm 1995 tử vong.

Miền Trung đã bước vào mùa nắng nóng, nhiều học sinh có nhu cầu tắm sông, hồ. Để đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước cho học sinh, phụ huynh và nhà trường cần quản lý các em để tránh xảy ra các trường hợp đuối nước thương tâm.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc