Dân số Canada tăng kỷ lục năm 2022 do nhập cư

VHO-Theo hãng tin Reuters, lần đầu tiên trong lịch sử, dân số Canada tăng hơn một triệu người vào năm 2022, gần như hoàn toàn do sự gia tăng người nhập cư và cư dân tạm trú.

Dân số Canada tăng kỷ lục năm 2022 do nhập cư - Anh 1

Dân số Canada tăng hơn 1 triệu người trong năm 2022. Ảnh: Reuters

Cơ quan thống kê Canada (Statscan) cho biết, trong năm 2022, dân số nước này đã tăng kỷ lục 1,05 triệu người, nâng tổng dân số lên 39,57 triệu người. Trong đó, khoảng 96% mức tăng là do di cư quốc tế.

Mức gia tăng kể trên giúp Canada duy trì vị trí là quốc gia có tốc độ tăng trưởng dân số nhanh nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Năm 2022, tốc độ tăng dân số tại quốc gia này là 2,7% và tốc độ như vậy sẽ dẫn đến dân số tăng gấp đôi trong khoảng 26 năm tới.

Theo Reuters, người nhập cư đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia có nền dân số già như Canada. Kể từ năm 2015, chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đã thực hiện nhiều biện pháp thu hút người nhập cư nhằm mục đích mở rộng lực lượng lao động.

Năm 2022, Canada chào đón 437.180 người nhập cư. Tổng số người tạm trú tại quốc gia này cũng tăng 607.782 người trong cùng năm. Statscan cho biết, các con số thể hiện mức tăng cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử đã phản ánh các mục tiêu nhập cư cao của quốc gia này.

Tuy nhiên, Cục Thống kê Canada đưa ra một số thách thức tiềm ẩn trong tương lai nếu xu hướng tăng dân số năm 2022 tiếp tục. Cơ quan này cho biết: “Sự gia tăng số lượng người nhập cư vĩnh viễn và tạm trú cũng có thể là những thách thức  liên quan đến vấn đề nhà ở, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải cũng như cung cấp dịch vụ cho người dân”, CNN đưa tin.

Theo kế hoạch ba năm được công bố vào tháng 11.2022, chính phủ Canada muốn tiếp tục tăng mục tiêu nhập cư hàng năm, với mục tiêu cấp thẻ thường trú cho 465.000 người vào năm 2023 và tăng mục tiêu đó lên 500.000 người vào năm 2025.

NGHIÊM THANH (Theo Reuters, CNN)

Ý kiến bạn đọc