Giải Bi sắt TP Đà Nẵng

VHO- Sáng 1.4, Sở VHTT Đà Nẵng tổ chức Giải Bi sắt (Petanque) thành phố năm 2023, thu hút nhiều vận động viên từ 7 quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Giải diễn ra trong 2 ngày, từ 1 - 2.4.2023.

Theo thể lệ, các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, bộ ba nam, bộ ba nữ. 

Giải Bi sắt TP Đà Nẵng - Anh 1

Bi sắt là môn thể thao đơn giản, dễ chơi, thu hút nhiều lứa tuổi

Bi sắt là môn thể thao có luật chơi đơn giản, dễ chơi và chi phí đầu tư sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện không lớn. Năm 2006, lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng đưa môn bi sắt vào nội dung thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT thành phố, từ năm 2022, thành phố tổ chức giải vô địch bi sắt hằng năm nhằm tạo thêm sân chơi cho các bi thủ.

Giải Bi sắt TP Đà Nẵng - Anh 2

Giải Bi sắt TP Đà Nẵng - Anh 3

Tại Đà Nẵng đã có 10 sân bi sắt cho người dân tập luyện

Phong trào chơi bi sắt cũng đang từng bước phát triển sâu rộng được người dân lựa chọn, hầu hết các quận, huyện đều có sân cho các VĐV bi sắt tập luyện, nổi bật là các quận: Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê được xem là 4 địa phương có phong trào bi sắt phát triển mạnh nhất. Nhiều CLB, đội tuyển bi sắt được thành lập, tham gia những giải đấu do các cấp, ngành tổ chức, qua đó, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu và vui chơi, giải trí cho các tầng lớp nhân dân. Thông qua các giải đấu, Ban tổ chức tuyển chọn những VĐV xuất sắc vào đội tuyển bi sắt thành phố tham gia tranh tài tại các giải vô địch quốc gia. Hiện nay, thành phố đầu tư xây dựng khoảng 10 sân bi sắt đạt chuẩn tại các quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê. 


NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc