Dàn tuyển thủ Billiard Carom 3 băng “làm nóng” trước thềm SEA Games 32

VHO- Các cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Đức Anh Chiến, Bao Phương Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự hay Phạm Cảnh Phúc đều có được màn thể hiện mãn nhãn tại Tour 1 Giải Billiard Carom 3 băng HBSF Cup 2023, diễn ra ở CLB Billiards Bà Chiểu (148 đường Vũ Tùng, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Đây có thể xem là bước chạy đà thuận lợi để những tuyển thủ này hướng đến SEA Games 32.

Ở ngày thi đấu 25.4, giải nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi có sự ra quân của hàng loạt các tay cơ mạnh hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Đức Anh Chiến, Bao Phương Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự hay Phạm Cảnh Phúc.

Dàn tuyển thủ Billiard Carom 3 băng “làm nóng” trước thềm SEA Games 32 - Anh 1

Cơ thủ số 2 Việt Nam - Nguyễn Đức Anh Chiến

Là cơ thủ số 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới, Nguyễn Đức Anh Chiến đã thể hiện đẳng cấp bằng những chiến thắng áp đảo tại nhánh E. Á quân World Championship 2019 đánh bại Trương Nguyễn Như Cường với điểm số 30-7 chỉ sau đúng 9 lượt cơ, đạt hiệu số ghi điểm lên đến 3,33 điểm/lượt cơ, cao nhất giải đấu tính đến hiện tại. Tiếp đến, Anh Chiến tiếp tục vượt qua Nguyễn Hồng Thanh với điểm số 30-19 sau 14 lượt cơ và có hiệu suất ghi điểm rất tốt là 2,14 điểm/lượt cơ. Ở cả 2 trận đấu này, Anh Chiến đều có những series ghi điểm đẹp mắt.

Cũng nằm trong nhánh đấu này, tài năng sáng giá Bao Phương Vinh cũng lọt vào vòng 64 với 2 chiến thắng bản lĩnh trước Võ Hùng Hậu (điểm số 30-20) và Nguyễn Thành Thức (30-26). 

Dàn tuyển thủ Billiard Carom 3 băng “làm nóng” trước thềm SEA Games 32 - Anh 2

Nhà đương kim vô địch Carom 3 băng SEA Games 31 Nguyễn Trần Thanh Tự

Trong khi đó ở nhánh F, nhà đương kim vô địch Carom 3 băng SEA Games 31 Nguyễn Trần Thanh Tự thể hiện phong độ cao khi đánh bại Nguyễn Thành Tâm với điểm số 30-13 và Phạm Hữu Chí Thiện với cách biệt 30-17 để giành quyền đi tiếp. Nguyễn Đức Anh Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự chính là 2 đại diện của Việt Nam tranh tài ở nội dung carom 3 băng ở SEA Games 32 tới đây tại Campuchia. Với màn thể hiện tốt cùng phong độ ấn tượng này của hai cơ thủ mang đến sự an tâm cho người hâm mộ.

Trọg khi đó á quân Carom 1 băng SEA Games 30 Phạm Cảnh Phúc cho thấy khả năng thi đấu tốt ở nội dung carom 3 băng khi giành quyền vào vòng 64 tại giải đấu này bằng 2 chiến thắng trước hai tay cơ trẻ được đánh giá rất cao là Phùng Minh Hưng (30-19) và Nguyễn Đình Quốc (30-29).

Nhìn chung, các cơ thủ mạnh cho thấy sự chuẩn bị chu đáo ở giải đấu này khi tính đến hiện tại, chưa có bất ngờ lớn nào xảy ra. Trong ngày 26.4, giải sẽ tiếp tục thi đấu hai nhánh cuối cùng là nhánh G (có Nguyễn Quốc Nguyện, Lê Thành Tiến, Chiêm Hồng Thái) và nhánh H (có Trần Quyết Chiến, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Đào Văn Ly).

Mỗi nhánh sẽ chọn ra 8 tay cơ vào vòng 64 tranh tài trong ngày 27.4. Ở ngày thi đấu cuối cùng 28.4 sẽ diễn ra các lượt trận từ vòng 16 đến chung kết bế mạc để tìm ra chủ nhân của chiếc cúp Tour 1 cùng giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Đặc biệt, top 8 VĐV tại mỗi Tour đấu cúp sẽ dành suất thi đấu tại Tour đấu chung kết của mỗi mùa giải. Ngoài ra, các tay cơ giành thành tích cao tại mỗi Tour đều có quyền tham dự ở Tour đấu tiếp theo.

Tin, ảnh: PHONG LÊ

Ý kiến bạn đọc