Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Trưng bày 1.000 cây kiểng và phong lan ba miền tại Huế

Thứ Năm 27/04/2023 | 17:53 GMT+7

VHO- Ngày 27.4, tại khu di sản Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã khai mạc triển lãm cây kiểng và phong lan 3 miền. Hơn 1.000 tác phẩm đã được trưng bày, giới thiệu đến công chúng và du khách.

Những cây phong lan đẹp hấp dẫn du khách tham quan khu di sản Huế

Triển lãm quy tụ sự tham gia của nhiều câu lạc bộ cây kiểng, hội hoa lan, câu lạc bộ đá cảnh đến từ 18 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo đó, gần 400 tác phẩm cây kiểng, hơn 600 tác phẩm hoa phong lan và 100 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật của hơn 300 nghệ nhân đã được giới thiệu đến công chúng.

Ngoài không gian trưng bày dọc Trường Lang- Tử Cấm Thành, khi tham quan ở vườn thượng uyển Thiệu Phương và vườn Cơ Hạ, du khách còn có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm cây kiểng, phong lan và đá cảnh nghệ thuật mang vẻ đẹp “cổ, kỳ, nhã, ý” đặc trưng cho mỗi vùng miền. Tại đây, các nghệ nhân cũng sẽ trình diễn tay nghề, tạo tác cây kiểng và giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm về kỹ năng chăm sóc và nghệ thuật tạo tác cây kiểng, phong lan, đá cảnh…

Cũng trong khuôn khổ triển lãm sẽ tổ chức Lễ cung tiến cây kiểng và hoa phong lan của các nghệ nhân 3 miền vào khu di sản Huế. Đây là hoạt động nhằm thể hiện nghĩa cử cao đẹp của các nghệ nhân cùng chung tay bảo tồn, gìn giữ di sản văn hoá của dân tộc.

Triển lãm trở thành điểm check-in thú vị cho du khách khi đến Huế

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết: Quần thể Di tích cố đô Huế là một biểu trưng cho kiểu kiến trúc cảnh quan đặc trưng của xứ Huế. Ở đó, các công trình kiến trúc cổ kính được phối trí trong một không gian cảnh quan hết sức thơ mộng và lãng mạn; nhiều khu vườn thượng uyển nổi tiếng cũng đã được hình thành. Cùng với sự phát triển hệ thống vườn thượng uyển, các loài “Kỳ hoa dị thảo” từ khắp mọi vùng miền cũng được cung tiến về, trong đó không thể thiếu các loài hoa phong lan và cây kiểng quý.

Các hoạt động của triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 2.5.2023. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng nhân dân và du khách tham quan triển lãm, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí vào các đêm 27, 28 và 29.4. Người dân và du khách tham quan sẽ được ra vào từ hai cổng Chương Đức (phía Tây) và cổng Hiển Nhơn (phía Đông) của khu di sản Đại Nội Huế.

Tin, ảnh: S.THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top