Lâm Đồng: Tái hiện Lễ cưới người K’Ho

VHO - Chiều tối ngày 26.4, tại tổ dân phố Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã diễn ra chương trình tái hiện Lễ cưới người K’Ho. Sự kiện đã thu hút đông đảo công chúng tại địa phương đến chứng kiến và tìm hiểu các nghi thức cưới xin thuyền thống của người K’Ho S’Rê đang ngày càng mai một.

Lâm Đồng: Tái hiện Lễ cưới người K’Ho - Anh 1

Tái hiện Lễ cưới truyền thống người K’Ho S’Rê tại thị trấn Đinh Văn (Lâm Hà, Lâm Đồng)

Lễ cưới người K’Ho được tái hiện theo hình thức sân khấu hóa thu hút 60 nghệ nhân, bà con nhân dân người dân tộc K’Ho tổ dân phố Bồ Liêng thực hiện với các nghi thức của một đám cưới truyền thống của dân tộc mình. Các nghi thức tái hiện được thực hiện tại 2 địa điểm trong nhà văn hóa cộng đồng và phần sân khấu hóa ngoài trời để phục vụ công chúng.

Theo ông Trương Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết, tái hiện Lễ cưới người K’Ho là hoạt động nhằm hưởng ứng tuần lễ vàng du lịch tỉnh Lâm Đồng lần thứ II năm 2023 cũng như chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước như Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2023), Ngày Quốc tế Lao động 1.5.

“Đây cũng là nhiệm vụ bảo tồn các giá trị văn hóa, gìn giữ các phong tục quý báu và quản bá vẻ đẹp truyền thống của người K’Ho hướng tới phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Qua lễ cưới này, chúng tôi mong muốn rằng các nghệ nhân hãy truyền lại cho các thế hệ trẻ người K’Ho những giá trị văn hóa truyền thống mà dân tộc mình đã tạo dựng và gìn giữ bao đời nay”, ông Khánh nhấn mạnh.

Lâm Đồng: Tái hiện Lễ cưới người K’Ho - Anh 2

Các nghi thức được tái hiện theo đúng nghi cưới hỏi truyền thống của người K’Ho S’Rê

Được biết, đây là một trong 18 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm hưởng ứng Tuần lễ vàng du lịch tỉnh Lâm Đồng lần thứ II năm 2023 dự kiến sẽ khai mạc vào tối 27.4 và kéo dài đến hết ngày 3.5.

Người K’Ho S’Rê mà một nhánh của dân tộc K’Ho có địa bàn cư trú lâu đời tại Lâm Đồng. Đây là nhóm dân tốc theo chế độ mẫu hệ. Địa bàn định cư của cộng đồng này phân bố chủ yếu ở các huyện phía Nam của tỉnh. Người K’Ho nói chung và người K’Ho S’Rê nói riêng có đời sống sinh hoạt văn hóa khá phong phú và đậm bản sắc của dân tộc mình như lễ mừng lúa mới, lễ cưới, lễ bỏ mả... Tuy nhiên, ngày nay do nhiều vấn đề mà những nét văn hóa cũng như phong tục tập quán truyền thống đang dần bị mai một.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc