Nhật Bản: Gia tăng số vụ tấn công mạng nhằm vào cơ quan chính phủ

VHO- Một quan chức về an ninh mạng Nhật Bản nhận định nhiều khả năng nước này trở thành đối tượng bị tấn công mạng là do giữ vai trò nước đăng cai Hội nghị thượng đỉnh G7.

Nhật Bản: Gia tăng số vụ tấn công mạng nhằm vào cơ quan chính phủ - Anh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo)

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn thạo tin ngày 29.4 cho biết số vụ tấn công mạng nhằm vào các công ty và cơ quan chính phủ tại Nhật Bản đã gia tăng kể từ tháng Ba, trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chuẩn bị diễn ra tại Nhật Bản vào tháng Năm.

Nguồn tin cho biết những sự cố liên quan hình thức tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) hầu hết đã được khắc phục một cách nhanh chóng.

Một quan chức tại Trung tâm quốc gia về sẵn sàng ứng phó sự cố và chiến lược an ninh mạng nhận định nhiều khả năng Nhật Bản trở thành đối tượng bị tấn công mạng do giữ vai trò nước đăng cai Hội nghị thượng đỉnh G7.

Cơ quan này cho biết đã cảnh báo các tổ chức liên quan về nguy cơ các vụ tấn công mạng.

Theo nguồn tin trên, Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản và Công ty Điện lực Tokyo bị tấn công mạng trong khoảng thời gian từ ngày 20-22/4, khiến các website của hai công ty này bị vô hiệu hóa và không truy cập được.

Chính quyền địa phương ở Osaka, Aichi và Kumamoto cũng bị tấn công mạng tương tự. Trong khi đó, một số trang web của các văn phòng chính phủ trung ương, trong đó có trang quan hệ công chúng của Văn phòng Nội các, đã bị ảnh hưởng mạng.

Giáo sư kỹ thuật thông tin Tsunehiko Suzuki tại Đại học Chukyo cho rằng những cuộc tấn công nói trên có thể là một phần chuẩn bị cho một cuộc tấn công mạng toàn diện.

Ông cho biết các vụ tấn công mạng bắt đầu xảy ra vào khoảng ngày 14/3 và vẫn đang tiếp diễn.

Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức tại thành phố Hiroshima từ ngày 19-21/5, quy tụ lãnh đạo các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ cùng với Liên minh châu Âu (EU).

TTXVN

Ý kiến bạn đọc