Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Vi phạm nồng độ cồn tiếp tục trọng tâm, xuyên suốt năm 2023: Kiên quyết xử lý, “không có ngoại lệ”

Thứ Sáu 05/05/2023 | 10:12 GMT+7

VHO- Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 129 vụ TNGT, làm tử vong 67 người, bị thương 90 người. Đặc biệt, lực lượng CSGT đã xử phạt 15.852 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

 Lực lượng chức năng tiến hành xử phạt các tài xế “ma men” và vi phạm luật giao thông Ảnh: T.DŨNG

Theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), dịp nghỉ lễ vừa qua so với cùng kỳ năm 2022, TNGT giảm 9 vụ, giảm 5 người tử vong và giảm 16 người bị thương. Tuy nhiên, một số địa phương như tỉnh Gia Lai, 2 tiêu chí này lại tăng dù lưu lượng phương tiện đến và đi tại địa phương giảm so với năm ngoái (4 vụ TNGT, 2 người chết và 4 người bị thương); số vụ TNGT tăng lên so với năm 2022 là 33,3%; tăng 100% số người bị thương. Về kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, lực lượng công an phát hiện, lập biên bản 137 trường hợp vi phạm; xử phạt 25 trường hợp, với số tiền 91 triệu đồng.

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

Cũng trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 49.371 trường hợp vi phạm, phạt tiền 107 tỷ 652,6 triệu đồng, tạm giữ 847 xe ô tô, 20.067 xe mô tô và 210 phương tiện khác; tước 11.033 GPLX. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 15.852 trường hợp; vi phạm về tốc độ 10.649 trường hợp; vi phạm ma túy 33 trường hợp; chở quá số người quy định 867 trường hợp…

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30.4, 1.5 và cao điểm du lịch hè 2023, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã tổ chức đánh giá các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn, ùn tắc để có phương án bố trí lực lượng, huy động tối đa lực lượng CSGT, phương tiện và thiết bị nghiệp vụ thường trực trên các tuyến đường, hỗ trợ người dân về quê nghỉ lễ, đi du lịch được an toàn, thông suốt; quyết tâm kiểm soát nồng độ cồn và không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Một trong những điểm mới của năm nay là thí điểm sử dụng flycam trên các tuyến tại Hà Nội (nút giao Pháp Vân - Vành đai 3; nút giao Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng; nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển; nút giao Cổ Linh - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nút giao cầu Phù Đổng - QL5 - cầu Thanh Trì), kịp thời phát hiện, tiếp cận và giải quyết ngay các sự cố phương tiện, va chạm giao thông, điều khiển giao thông linh hoạt; đồng thời, phối hợp đưa tin về tình hình giao thông, tình hình thời tiết cực đoan có ảnh hưởng đến giao thông và phương án điều tiết, phân luồng của lực lượng CSGT trên VOV để người dân chủ động lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp, tránh đi vào khu vực giao thông phức tạp, hạn chế tối đa ùn tắc kéo dài.

Sẽ tập trung điều tra, truy tố các vụ TNGT có nguyên nhân từ nồng độ cồn

Số liệu của Bộ Y tế cho thấy, từ ngày 29.4 đến sáng 3.5, cả nước có hơn 5.700 trường hợp TNGT phải nhập viện điều trị, theo dõi. Cả nước có 82 ca tai nạn giao thông tử vong, gồm 28 ca tửvong tại cơsởkhám chữa bệnh, 34 ca tửvong trên đường đến viện và 20 ca nặng tiên lượng tửvong xin về. Ghi nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), có nhiều người còn rất trẻ, sử dụng rượu bia và bị tai nạn rất thương tâm được đưa vào cấp cứu. Người nhà của nam thanh niên 29 tuổi (quê Hưng Yên) bị đa chấn thương nặng kể lại, anh này đi liên hoan và uống rượu, trên đường trở về nhà đã không làm chủ được tốc độ, tự ngã văng vào cầu bất tỉnh. Anh được người đi đường đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

TS.BS Quách Văn Kiên, Trưởng kíp trực ngày 2.5 cho hay, trong những ngày lễ, trung bình mỗi ngày Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tiếp nhận khoảng 150 trường hợp vào cấp cứu, trong đó 50% số ca là TNGT. “Nhiều người uống rượu vẫn điều khiển phương tiện giao thông và xảy ra tai nạn. Có bệnh nhân còn rất trẻ, bị TNGT gây chấn thương cột sống, liệt tủy hoàn toàn, 2 chi dưới không còn cảm giác vận động…”, BS Kiên nói và nhấn mạnh, “chúng tôi khuyến cáo người dân nên hạn chế uống rượu bia, nếu đã uống thì không điều khiển phương tiện, gây thiệt hại cho mình và người khác”.

Trên thực tế, từ khi Bộ Công an xử lý mạnh tay về vi phạm nồng độ cồn, dịp nghỉ lễ năm nay, xu hướng bệnh nhân uống rượu bia tham gia giao thông bị tai nạn ít hơn so với năm ngoái. Mặc dù vậy, số lượng tài xế vi phạm nồng độ cồn vẫn cao với 15.852 trường hợp bị xử lý, cho thấy sự vào cuộc sát sao, trách nhiệm của lực lượng CSGT. Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh cho rằng, những ngày nghỉ lễ kéo dài cũng là dịp để gặp gỡ, sum họp, vì vậy cũng không thể không có những ly rượu, cốc bia chúc mừng nhau, nhưng để giữ an toàn cho bản thân mình và những người tham gia giao thông khác thì đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT và khi đã sử dụng rượu, bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện để tránh xảy ra những vụ TNGT đáng tiếc. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu góp phần kéo giảm TNGT và kéo giảm số người tử vong do TNGT. Xác định 2 chuyên đề công tác trọng tâm và là mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Công an, phải tập trung thực hiện xuyên suốt trong năm 2023, đó là xử lý vi phạm về nồng độ cồn và chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Trong đó, đối với chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, yêu cầu các địa phương phải thực hiện thường xuyên, quyết liệt, “không có ngoại lệ”, “không có vùng cấm”, kiên quyết hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe” trong nhân dân.

“Lực lượng chức năng sẽ tập trung toàn lực và phương tiện đủ mạnh để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường hợp nào chây ì, cố tình chống đối, gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng thì lực lượng chức năng sẽ củng cố hồ sơ, chứng cứ để xem xét xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng. Tập trung điều tra, đề nghị truy tố, xét xử các vụ TNGT nguyên nhân do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, ma túy gây ra để nâng cao tính răn đe phòng ngừa chung, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ tiềm ẩn gây ra các vụ TNGT, nhằm tạo môi trường tham gia giao thông an toàn và văn minh”, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT, Cục CSGT nhấn mạnh. 

 QUỲNH HOA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top