Kiên Giang thả 3 cá thể rùa biển quý hiếm về tự nhiên

VHO- Mới đây, anh Hồ Văn Trung, ở thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang đã bàn giao 3 cá thể rùa biển, có tổng trọng lượng hơn 280 kg cho ngành chức năng địa phương và ngành chuyên môn để thả về tự nhiên.

Kiên Giang thả 3 cá thể rùa biển quý hiếm về tự nhiên - Anh 1

Một trong 3 các thể rùa biển được ngư dân bàn giao cho ngành chức năng thả về tự nhiên

Dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Kiên Lương, Phòng Kinh tế huyện và đại diện Phòng bảo tồn Biển và Đất ngập nước nội địa – Vườn Quốc gia Phú Quốc, anh Hồ Văn Trung, đã ký biên bản bàn các cá thể rùa cho ngành chức năng. 3 cá thể rùa biển có tổng trọng lượng hơn 280 kg, trong đó con lớn nhất hơn 90kg và nhỏ nhất gần 80kg.

Anh Trung chia sẽ, các cá thể rùa này được anh mua lại của các tàu đánh bắt hải sản trong khu vực. Thấy đây là những cá thể rùa quý hiếm, cần được bảo tồn, anh đã liên hệ với địa phương để bàn giao với mong muốn được thả về tự nhiên.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế huyện Kiên Lương cho biết, sau khi nhận bàn giao các cá thể rùa biển từ ngư dân, địa phương sẽ giao lại cho Phòng bảo tồn Biển và Đất ngập nước nội địa – Vườn Quốc gia Phú Quốc để mang về thành phố Phú Quốc thả về tự nhiên.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc