Người đàn ông dũng cảm cứu 4 người trong gia đình bị đuối nước

VHO- Chứng kiến 4 người trong một gia đình chới với kêu cứu dưới dòng suối sâu, anh Lê Văn Hội đã không do dự lao xuống ứng cứu và đưa được cả gia đình vào bờ an toàn.

Người đàn ông dũng cảm cứu 4 người trong gia đình bị đuối nước - Anh 1

Đại diện Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an huyện Nam Giang tặng quà anh Hội (Ảnh: CA)

Ngày 10.5, Thiếu tá Trần Văn Thanh, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang làm hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Công an huyện làm thủ tục đề xuất UBND huyện khen thưởng hành động cứu người dũng cảm của anh Lê Văn Hội (SN 1987, trú thôn Hà Ra, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang).

Trước đó, vào chiều ngày 3.5, gia đình chị Lê Thị Hương (41 tuổi, trú thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ) đến tắm tại suối Công Đoàn, xã Mà Cooi, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Trong lúc tắm, bé trai 5 tuổi con chị Hương bị trượt chân ngã xuống vùng nước sâu. Thấy vậy, bà Bùi Thị Tám (dì ruột của chị Hương) đang đi cạnh cháu bé với tay kéo cháu nhưng cũng bị rơi vào vùng nước sâu. Tiếp đó, hai vợ chồng chị Hương lao tới ứng cứu nhưng cũng bị cuốn xuống vũng nước sâu. 
Vào thời điểm đó, anh Hội đang đi chơi cùng vợ con ở phía bên kia suối. Chứng kiến cảnh 4 người nhà chị Hương đang chới với dưới vũng nước sâu, chảy xiết,  anh Hội không do dự, lao xuống dòng suối ứng cứu, đưa được cả 4 người vào bờ an toàn.
Được biết, sau khi cứu được 4 người trong gia đình chị Hương, anh Hội cũng quay về nhà, chị Hương chưa kịp hỏi tên tuổi, cảm ơn ân nhân. Sau đó, chị Hương tìm hiểu và biết được anh Hội đã cứu sống gia đình mình và vào ngày 9.5 vừa qua chị đã viết thư cảm ơn anh Hội. 
Trước nghĩa cử dũng cảm của anh Hội, Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an huyện Nam Giang đã biểu dương và trao tặng quà đến anh.

THU HOÀI
 

Ý kiến bạn đọc