Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

HLV Mai Đức Chung: Luôn tôn trọng tuyển nữ Campuchia

Thứ Năm 11/05/2023 | 15:19 GMT+7

VHO- Phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Campuchia, HLV Mai Đức Chung dành sự tôn trọng cho đội bóng chủ nhà, đồng thời khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi hết sức mình.

Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng, dù có cùng 6 điểm như Myanmar và Philppines nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ. Trong khi đó, tuyển nữ Campuchia đã cho thấy sự tiến bộ khi vượt qua Singapore 1-0, thắng Lào 2-0 để vào bán kết trước một lượt đấu và chỉ chịu thất bại 0-3 trước đội bóng mạnh nhất bảng Thái Lan ở lượt trận cuối.

HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đội chủ nhà

“Tôi xin gửi lời chúc mừng tuyển Campuchia đã vào bán kết. Trận đấu ngày mai chúng tôi vinh dự khi thi đấu với đội chủ nhà. Ở khu vực Đông Nam Á hiện nay, bóng đá nữ đang dần phát triển, các nước bắt đầu đầu tư nhiều hơn cho bóng đá nữ, trong đó có Campuchia. Tôi biết trận đấu ngày sẽ đông khán giả, chúng tôi đã lường trước. Tuyển nữ Campuchia tiến bộ nhanh, đá tốt, chúng tôi rất tôn trọng Campuchia”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Đánh giá về đối thủ sắp tới, HLV Mai Đức Chung nói: “Chúng tôi đã xem tuyển nữ Campuchia thi đấu. Chúng tôi đánh giá cao, đội bạn có lực lượng đồng đều, sức mạnh tốt, có tầm vóc. Hàng hậu vệ của Campuchia cao to, tiền vệ cũng có một cầu thủ thi đấu rất tích cực, là một nhân tố có thể cầm bóng để tổ chức tấn công. Có thể đôi lúc phối hợp chưa tốt nhưng đã có sự tiến bộ rõ nét. Chúng tôi đánh giá cao như Thái Lan, Myanmar hay Philippines. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức”.

HLV trưởng tuyển nữ Campuchia - Gao Fulin

Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: “Sau khi xác định đối thủ bán kết, đội có ngồi nói chuyện với nhau. Lần gần nhất chúng tôi gặp tuyển nữ Campuchia là năm 2019 tại Giải vô địch Đông Nam Á, năm đó chúng tôi đã thắng đậm nhưng đó là cách đây 4 năm, giờ đội Campuchia đã có những phát triển lớn. Họ thi đấu với Thái Lan hay các đối thủ khác tốt, không dễ để thắng Campuchia. Chúng tôi sẽ tập trung, tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện, đá quyết tâm và giành chiến thắng”.

Về phần mình, HLV trưởng tuyển nữ Campuchia - Gao Fulin khẳng định: “Trước tiên tôi xin chúc mừng tuyển nữ Việt Nam. Có cơ hội thi đấu cùng tuyển nữ Việt Nam là điều vinh dự. Chúng tôi sẽ cố gắng toàn lực. Hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu một trận tốt. Cùng với sự ủng hộ của người hâm mộ và lãnh đạo chúng tôi hy vọng sẽ cống hiến một trận đấu hay”.

Trận bán kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 16h00 chiều mai 12.5. Sau trận đấu này là trận bán kết 2 giữa Thái Lan và Myanmar.

NGỌC LÝ; ảnh: VFF

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top