Phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề

VHO - Công an TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triệu tập, đấu tranh với nhiều đối tượng đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn thành phố.

Phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề - Anh 1

Các đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề bị Công an TP. Đồng Hới tạm giữ

Ngày 15.5, thông tin từ Công an TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, thực hiện chuyên án, bước đầu cơ quan Công an xác định có 28 đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc, 1 đối tượng liên quan hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền xác định là khoảng 750 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 15 điện thoại di động, 1 máy tính, 6 tờ phơi đề, 5 bảng đề và một số tài liệu có liên quan khác. Đấu tranh chuyên án này, Công an TP. Đồng Hới đã làm rõ nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, cụ thể gồm:

Đường dây do Đặng Thị Thu Hiền (sinh năm 1970, trú tại TDP 1 Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) cầm đầu nhận bảng đề của nhiều đối tượng. Sau đó, Hiền tập hợp bảng đề và chuyển cho Đào Thị Duyên (sinh năm 1982, trú tại thôn 1 Trung Nghĩa, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới).

Ngoài ra, cơ quan Công an xác định Đoàn Văn Dưỡng (sinh năm 1978, trú tại phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) nhận bảng đề của 8 đối tượng khác. Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến đường dây này là khoảng 91 triệu đồng.

Đường dây do Đào Thị Mai (sinh năm 1978, trú tại thôn Trung Nghĩa 6, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới) cầm đầu nhận bảng đề của Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1977, trú tại phường Phú Hải, TP Đồng Hới) với số tiền hơn 43 triệu đồng.

Đường dây do Phạm Thị Mỹ Lý (sinh năm 1964, trú tại TDP 8, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) cầm đầu đã nhận bảng đề của 9 đối tượng khác trú tại phường Đồng Sơn (TP Đồng Hới) với tổng số tiền đánh bạc là 205 triệu đồng.

Công an TP. Đồng Hới cũng đã làm rõ hành vi đánh bạc của một số đối tượng khác gồm: Trần Thị Mỹ Hợi (sinh năm 1971, trú tại TDP 3 Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) nhận bảng đề của Trần Thị Viên (sinh năm 1986, trú tại phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) với số tiền hơn 4,5 triệu đồng.

Xác định Lê Thị Lan (sinh năm 1970, trú tại phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) nhận bảng đề của Nguyễn Thị Quyên (sinh năm 1977, trú tại phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) với số tiền hơn 4,6 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an TP. Đồng Hới cũng đã làm rõ hành vi của đối tượng Đinh Thị Bích Thủy (sinh năm 1985, trú tại TDP 2, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bước đầu xác định hoạt động cho vay của đối tượng Thủy bắt đầu từ năm 2022 đến nay, với tổng số tiền cho vay là 400 triệu đồng, lãi suất từ 109,5% đến 182,5%/năm và đã xác định 02 người vay với số tiền thu lợi bất chính là 86 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới cũng đã tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ các đối tượng: Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Hoàng Liên, Đoàn Văn Dưỡng, Trần Thị Oanh, Đinh Thị Bích Thủy, Hoàng Thị Lý, Đào Thị Mai, Nguyễn Thị Hường để tiếp tục điều tra, mở rộng án.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc