Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Mùa ngư dân đi hái rong biển

Thứ Ba 16/05/2023 | 16:09 GMT+7

VHO - Tháng 5 khi nắng trải vàng khắp biển xanh cũng là lúc ngư dân vùng bãi ngang các xã Quảng Phú, Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) lặn lội đi hái rong mơ - món quà của biển. Mùa rong mơ năm nay, ngư dân nơi đây đã có ý thức trong việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi từ biển cả.

Ngư dân ở các xã Quảng Phú, Quảng Đông (Quảng Trạch) lặn hái rong

Vùng biển Hòn La (ở phía bắc tỉnh Quảng Bình) là vùng nước sâu, kín gió, nơi có nhiều loài hải sản giá trị sinh sống. Cùng với hải sản, các loại rong biển và thủy sinh khác nhờ rạn san hô mà sinh sôi. Cũng từ đó, người dân nơi đây có thêm nghề hái rong biển.

Từ sáng sớm, hàng chục thuyền thúng, ghe thuyền cùng ngư dân các xã Quảng Phú, Quảng Đông tiến ra biển để khai thác rong mơ. Trên mỗi thuyền thúng có từ 2 đến 3 người, vị trí vớt rong mơ cách bờ biển khoảng 500 đến 800m. Tới nơi khai thác,  ngư dân đeo kính lặn cùng lưỡi liềm rồi nhảy ùm xuống nước, bắt đầu công việc hái rong mơ. Rong mơ mùa này thân mềm, nằm cách mặt biển từ 0,5 đến 2m.

Vừa xếp rong lên thuyền thúng, ông Vinh, ngư dân ở thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú vừa chia sẻ: Chỉ cần một cái thuyền thúng bơi ra khu vực gần gành đá là có thể lặn khai thác rong mơ. Trung bình mỗi ngày, một ngư dân có thể khai thác được 2 tạ đến 3 tạ rong mơ tươi. Mỗi chuyến đi vớt rong thường diễn ra từ 2 đến 3 giờ đồng hồ. Sau khi vớt rong mơ đầy khoang thuyền thúng, các ngư dân mang vào bờ để phơi.

Rong được xếp trên những chiếc thuyền thúng gắn máy

Ngày nắng, dọc theo bờ biển vùng bãi ngang các xã Quảng Phú, Quảng Đông luôn nhộn nhịp bà con phơi rong. Theo người dân thôn Nam Lãnh (xã Quảng Phú), rong mơ khai thác dễ lại gần bờ nên cả nhà cùng tham gia. Đàn ông, thanh niên thì lặn cắt rong mơ; đàn bà, người già, trẻ em thì phụ phơi rong mơ trên bãi biển. Năm nay giá rong mơ được các thương lái mua trên 7.000 đồng/kg nên ngư dân rât vui.

Anh Lê Văn Lộc, thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú cho biết: Những năm trước, người dân khai thác rong mơ ồ ạt theo kiểu tận thu, nhưng những năm gần đây người dân khai thác rong mơ có ý thức hơn, nghĩa là khai thác đúng mùa và khai thác hạn chế.

Khai thác rong mơ phải đúng mùa, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của tôm cá. Tuy nhiên, nếu khai thác muộn thì rong mơ cũng sẽ tự chết và phân hủy.

Rong mơ ở vùng biển Hòn La

Được biết, để bảo vệ và phát triển rong biển, tạo nơi sinh sống, bãi đẻ cho các loài thủy sản, ngày 1.2.2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn về việc bảo vệ và phát triển rong biển. Thực hiện nội dung công văn này, huyện Quảng Trạch đã yêu cầu các xã ven biển thực hiện việc bảo vệ và phát triển rong biển.

Ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) cho hay: Địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có văn bản thông báo đến bà con ngư dân về việc hạn chế khai thác rong biển, khai thác phải phù hợp. Tránh việc ồ ạt khai thác làm ảnh hưởng đến môi trường sống và sinh sản của các loại hải sản.

Ngư dân phơi rong trên bờ biển

Cùng với nguồn thu nhập từ đánh bắt hải sản xa bờ, mùa hè đến, ngư dân vùng bãi ngang các xã Quảng Phú, Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) lặn lội hái rong mơ để kiếm thêm nguồn thu nhập. Cùng với việc khai thác rong mơ đúng mùa, đúng thời vụ và thời gian cho phép, ngư dân ven biển có được nguồn thu hàng năm mà còn tạo môi trường thuận lợi cho các loại hải sản về trú ngụ, sinh sản…

TÂN BÌNH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top