Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Lan tỏa thông diệp “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”

Thứ Sáu 19/05/2023 | 20:18 GMT+7

VHO- Ngày 19.5, tại TP.Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức mit-tinh và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trườngNgày Môi trường thế giới năm 2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”.

 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế cùng kêu ấn nút về cam kết và lan tỏa hành động bảo vệ môi trường

Chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 1.000 chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với các hoạt động sôi nổi như: đạp xe cổ động bảo vệ môi trường, ngày hội “Sống xanh- chống rác thải nhựa”, chèo SUP vớt rác trên sông Hương, chương trình “Đổi rác lấy quà”, “Phiên chợ Xanh vì tương lai”, chương trình đồng diễn dân vũ cùng các hoạt động văn hóa cộng đồng…

Môi trường có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và ổn định chính trị của đất nước. Tuy nhiên, quá trình phát triển công nghiệp nhanh, đô thị hoá, gia tăng dân số, thiên tai và những diễn biến xấu về khí hậu toàn cầu đã khiến môi trường nước ta đang đứng trước không ít áp lực. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường. Trong đó, khoảng 1/3 được thải ra biển nhưng chỉ khoảng 27% trong số đó được các cơ sở, doanh nghiệp tái chế, tái sử dụng. Trên thế giới, Việt Nam có dân số đứng thứ 15 nhưng lượng rác thải nhựa xả ra biển lại đứng thứ 4. Điều này khẳng định ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành một trong những vấn đề bức thiết hàng đầu đối với nước ta.

Giới thiệu các phẩm thân thiện với môi trường của hội viên phụ nữ Thừa Thiên Huế

Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: thông qua các sự kiện của chương trình, phụ nữ Thừa Thiên Huế sẽ có những hành động để tiếp tục lan tỏa thông điệp tích cực về “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” đến cộng đồng với tinh thần “hành động ngay để bảo vệ sức khỏe và môi trường sống của chúng ta”. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng nâng cao ý thức, hành động chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường; thay đổi thói quen bằng những việc làm thiết thực như: hạn chế sử dụng túi nilon và nhựa dùng một lần, tích cực tái sử dụng và tái chế các sản phẩm nhựa trong gia đình, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường… 

Thừa Thiên Huế được chọn là nơi tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường Ngày Môi trường thế giới năm 2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết của các cấp Hội phụ nữ Cố đô, lan tỏa đến phụ nữ cả nước về tinh thần sống xanh, thân thiện với môi trường. Dịp này, các hội viên phụ nữ Thừa Thiên Huế cũng giới thiệu đến du khách các sản phẩm thời trang, trang trí, vật dụng gia đình… thân thiện với môi trường do chính các chị thực hiện.

S.THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top