Đà Nẵng: Sập giàn giáo khiến 5 người thương vong

VHO- Sáng 25.5, đại diện UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn quận vừa xảy ra vụ sập giàn bê tông khiến 5 công nhân thương vong. Cơ quan CSÐT Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo báo cáo, khoảng 1h00 ngày 25.5, công trình nhà ở kết hợp với dịch vụ kinh doanh dịch vụ ẩm thực tại địa chỉ 34 - 36 đường 2 Tháng 9 (phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang đổ bê tông tầng 2 thì xảy ra sự cố sập giàn bê tông tầng 2.

Đà Nẵng: Sập giàn giáo khiến 5 người thương vong - Anh 1

Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu nạn nhân tại hiện trường

Qua trinh sát hiện trường, lực lượng cứu hộ cứu nạn xác định có 2 người tử vong bị vùi lấp và lập tức triển khai đội hình ứng cứu. Lực lượng chức năng sử dụng các máy cắt sắt, các thiết bị banh cắt thuỷ lực để tiến hành cắt các cấu kiện bị vùi lấp và đào bới để đưa nạn nhân ra ngoài. Sau khoảng 3 tiếng thì lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Hậu quả ban đầu ghi nhận có 3 người bị thương gồm N.V.Q. (SN 1973; trú thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); L. V. H. (SN 1979, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và N.D.T (SN 1978; trú đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

2 nạn nhân bị vùi lấp, tử vong gồm N.S. (SN 1970, trú thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và N.T.X. (SN 1974, trú thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Được biết, chủ đầu tư công trình bà Đinh Phương Thảo. Công trình có Giấy phép xây dựng số 809/GPXD ngày 16.6.2020 do UBND quận Hải Châu cấp, gia hạn lần 1 ngày 28.5.2021, gia hạn lần 2 ngày 30.5.2022 (1 tầng hầm + 5 tầng nổi). Đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng đô thị và KCN (TP Quảng Ngãi). Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng và kiểm định Bách Khoa Việt (TP Hồ Chí Minh); Nhà thầu phụ thực hiện nhiệm vụ thi công đổ sàn là Công ty TNHH MTV Tư vấn và thiết kế xây dựng Minh Phát Phú (74 Trần Huy Liệu, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc