Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Khánh Hòa: Hấp dẫn bơi biển, lắc thúng trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang 2023

Thứ Sáu 26/05/2023 | 17:13 GMT+7

VHO -Nằm trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023, Giải bơi biển, bơi thúng - lắc thúng đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với khoảng 150 vận động viên tranh tài.

Các VĐV xuất phát ở nội dung bơi biển 

Ngày 26.5, tại tại Công viên Sứa, bờ biển Trần Phú,  UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Giải bơi biển, bơi thúng - lắc thúng thu hút khoảng 150 vận động viên đã tham gia. Đây là chương trình nằm trong các hoạt động trước ngày khai mạc Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 được tổ chức vào ngày 3.6. Theo đó, hơn 150 vận động viên nam, nữ các xã, phường, câu lạc bộ, trường học hào hứng tranh tài ở nhiều cự ly tại hội thi bơi biển, bơi thúng, lắc thúng lần này.

Từ sáng sớm, hàng trăm vận động viên (VĐV), cổ động viên đã có mặt đông đủ tại điểm tranh tài, háo hức chờ đợi đến phần khởi tranh, thi đấu. Sau khi khởi động, hơn 150 VĐV nam, nữ đủ mọi lứa tuổi tham gia phần thi bơi biển, trong đó các VĐV nữ thi đấu cự ly bơi biển chặng đường bơi 300m, nam bơi biển cự ly 600 m. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ luôn theo sát các vận động viên để đảm bảo an toàn suốt giải bơi.

Cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi và hấp dẫn

Ngoài bơi biển, cũng trong ngày 26.5, còn diễn ra Gải bơi thúng - lắc thúng dành cho nam, nữ và đôi nam, đôi nam nữ. Thuyền thúng, còn gọi thúng chai - một loại phương tiện giao thông thủy cấu tạo đơn giản, di chuyển bằng sức người hoặc mái chèo, sử dụng rộng rãi ở các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi, VĐV Lê Mạnh lắc thúng cho biết, kỳ Festival Biển Nha Trang nào cũng vậy, đội đua lắc thúng chúng tôi đều tích cực tham gia và giành giải. Đối với ngư dân vùng biển, bơi thúng, lắc thúng để vận chuyển các vật dụng, đồ sinh hoạt cho các chuyến đi biển là hoạt động hằng ngày. Tuy vậy, để có thể lắc thúng và bơi thúng di chuyên theo hướng mình mong muốn đòi hỏi phải nắm chắc kỹ thuật như tư thế đứng trên thúng, cách tay nắm vịn vào vành thúng, hoặc di chuyển mái chèo, vận động toàn thân một cách nhuần nhuyễn sao cho thúng đi tới...

Phần thi lắc thúng diễn ra nhiều kịch tính

Kết quả sau một ngày tranh tài hội thi bơi biển, bơi thúng, lắc thúng TP. Nha Trang 2023 đã kết thúc, và chọn được các giải Nhất, Nhà, Ba ở các nội dung. Ở môn thi bơi biển cá nhân nữ: Giải Nhất VĐV Lê Hoàng Khánh Ngọc (CLB MH Vĩnh Hải); giải Nhì thuộc về VĐV Trần Nguyễn Gia Hân (CLB MH Vĩnh Hải); giải Ba thuộc về VĐV Nguyễn Hoài Ý Phương (Đại học Nha Trang). Nội dung bơi biển cá nhân nam: Giải Nhất thuộc về VĐV Trương Tuấn Kiệt, giải Nhì thuộc về VĐV Lê Minh Khang, giải Ba thộc về VĐV Phạm Tiến Đạt đều cùng đơn vị CLB MH Vĩnh Hải. Toàn đoàn môn bơi biển: CLB MH Vĩnh Hải 307 điểm xếp hạng Nhất;  Đại học Nha Trang 275 điểm xếp hạng Nhì; Liên quân Vĩnh Hải-Phước Hải 269 điểm xếp hạng Ba.

Cá nhân nam lắc thúng: Giải Nhất thuộc về VĐV Trương Minh Long (phường Phương Sơn); giải Nhì thuộc về VĐV Ngô Văn Hùng (xã Phước Đồng); giải Ba thuộc về VĐV Huỳnh Công Trực (xã Vĩnh Hiệp). Cá nhân nữ bơi thúng: giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Mậu (phường Vĩnh Nguyên); giải Nhì thuộc về VĐV Nguyễn Thị Tuyết (phường Vĩnh Trường); giải Ba thộc về VĐV Nguyễn Thị Hưng (phường Phước Tiến). Cá nhân nam bơi thúng: Giải Nhất Trương Minh Long (phường Phương Sơn); giải Nhì Lê Văn Minh (phường Vĩnh Trường); giải Ba Trần Ngọc Anh (Liên quân Phước Đồng-Vĩnh Phương).

Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết: Hội thi này  nhằm đẩy mạnh phong trào bơi lội, phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, người dân địa phương; đồng thời đây cũng là dịp quảng bá môn thể thao biển mang đậm nét đặc trưng vùng biển Nha Trang-Khánh Hòa đến với du khách.

Năm 2023 là lần thứ 10 Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”. Festival Biển 2023 với hơn 60 hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại.

XUÂN HƯỚNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top