Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Thêm 5 triệu USD nhân rộng mô hình ngôi nhà Ánh Dương

Thứ Bảy 27/05/2023 | 14:02 GMT+7

VHO- Đến nay đã có tới 4 ngôi nhà Ánh Dương - địa chỉ an toàn và đáng tin cậy hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới. Tuy nhiên, cần nhân rộng hệ thống cung cấp các dịch vụ thiết yếu, toàn diện và tích hợp cho phụ nữ và trẻ em gái đang bị hoặc có nguy cơ bị bạo lực trên cơ sở giới (BLG) và bạo lực gia đình.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã luôn nỗ lực trong việc thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tham quan mô hình ngôi nhà Ánh Dương tại Quảng Ninh

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật, chính sách đã được ban hành như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới,... đã tạo những hành lang pháp lý quan trọng trong công tác ngăn ngừa tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc giảm bất bình đẳng giới, hạn chế và xóa bỏ tình trạng bạo lực trên cơ sở giới…

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ từ các bên liên quan, các tổ chức, nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực cũng được ra đời. Trong đó có Trung tâm Dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực - Ngôi nhà Ánh Dương đầu tiên được thành lập tại Quảng Ninh vào tháng 4.2020 thông qua dự án “Xây dựng mô hình ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam”. Năm 2022, có thêm 3 ngôi nhà Ánh Dương được thành lập tại tỉnh Thanh Hóa, thành phố Đà Nẵng và TP.HCM với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Australia.

Nhằm đánh giá hiệu quả và sự cần thiết của mô hình này, mới đây, Bộ LĐ,TB&XH phối hợp với Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm trong việc vận hành và nhân rộng mô hình Trung tâm Dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tại Việt Nam”. Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: "Với quan điểm lấy người bị bạo lực làm trung tâm trong quá trình cung cấp dịch vụ, mô hình Trung tâm Dịch vụ một cửa như ngôi nhà Ánh Dương là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới được tiếp cận các dịch vụ tổng hợp, thiết yếu và có chất lượng. Để làm được điều này đòi hỏi sự tham gia, vào cuộc của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là phải có cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan trong việc hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới”.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đều nhất trí rằng việc nhân rộng mô hình Trung tâm Dịch vụ một cửa là hoàn toàn phù hợp với những chính sách, ưu tiên của Việt Nam trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình hiện nay. Ông Cho Han-Deog, Giám đốc quốc gia của KOICA Việt Nam cho biết, KOICA đánh giá cao hiệu quả hoạt động của mô hình Trung tâm Dịch vụ một cửa tại Việt Nam. Mô hình đã và đang thành công trong việc góp phần mang lại niềm hy vọng cho những người bị bạo lực. Vì vậy, KOICA sẵn sàng tiếp tục đầu tư thêm 5 triệu USD để nhân rộng mô hình tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Khánh Hòa trong những năm tới.

Tính đến nay, 4 ngôi nhà Ánh Dương đã hỗ trợ trực tiếp cho hơn 60 người bị bạo lực giới và gần 1.100 người bị bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng. Ngoài ra, đường dây nóng của các ngôi nhà Ánh Dương đã tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ cho hơn 20.000 cuộc gọi từ người bị bạo lực.

Q.HOA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top