Chiếm đường đổ vật liệu xây dựng chỉ cách UBND phường... 100m

VH- Người dân sống tại tuyến đường Lê Duy Đình, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng phản ánh nhiều về việc doanh nghiệp ngang nhiên tập kết cát, vật liệu xây dựng giữa con phố trọng điểm về giao thông khiến môi trường bị ô nhiễm, gây ách tắc và xảy ra tai nạn giao thông.

Theo những người dân trên địa bàn phường Chính Gián, họ đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền nhưng không nhận được bất cứ một sự phản hồi nào từ các cơ quan chức năng.
Việc doanh nghiệp nói trên lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, tập kết cát đã nhiều năm, nhưng phía chính quyền lại khẳng định: “Doanh nghiệp chỉ tập kết gạch ven đường, không có chuyện tập kết cát” (bà Võ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND phường Chính Gián).
Mặc dù nhiều lần khẳng định doanh nghiệp không tập kết cát, đá nhưng khi xem những hình ảnh cát, đá đổ lấn chiếm nguyên vỉa hè, tràn cả xuống đường thì bà Phó chủ tịch phường mới thừa nhận “có việc doanh nghiệp tập kết cát, đá để kinh doanh”. Bà Võ Thị Thu Thủy cũng cho biết thêm: Vừa qua, UBND quận có chỉ đạo phường thống kê các điểm tập kết cát, vật liệu xây dựng. Theo kiểm tra, rà soát thì hiện trên địa bàn phường có tất cả 3 điểm tập kết cát, vật liệu xây dựng. Riêng Cty Lợi Hoàng, UBND phường đã gọi đại diện doanh nghiệp lên nhắc nhở rất nhiều lần vì hành vi tập kết vật liệu xây dựng trái phép nhưng vẫn chưa ra quyết định xử phạt. Sở dĩ đến nay vẫn chưa có phương án xử lý cụ thể do phân cấp kiểm tra, xử lý của phường có hạn, và việc này hơi khó nói (?).
“Chúng tôi thấy lạ khi cơ quan công an phường Chính Gián và UBND phường Chính Gián chỉ cách đó khoảng 100m mà cũng không biết tình trạng này, họ kinh doanh đã lâu, dân phản ánh đã nhiều sao chưa “lay động” đến chính quyền?”, nhiều người dân thắc mắc.

Minh Châu
 

Ý kiến bạn đọc