Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thứ trưởng Tạ Quang Đông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Sáu 14/08/2020 | 16:47 GMT+7

VHO-Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều nay 14.8 tại Hà Nội.

Các đại biểu làm Lễ chào cờ

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương  Huỳnh Tấn Việt; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện.

 Cùng dự có Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ, Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Lê Khánh Hải; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Tạ Quang Đông…

Đại biểu được triệu tập về dự Đại hội có 260 đại biểu đại diện cho các Cấp ủy Đảng và gần 2.800 đảng viên của 72 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL.

Đại hội dành một phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

 Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

 Phó Bí thư Đảng Ủy khối các cơ quan TƯ Huỳnh Tấn Việt phát biểu tại Đại hội

Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh, hướng về Đại hội, với tinh thần yêu nước - đổi mới - hội nhập và sự quan tâm sâu sắc trước mỗi bước trưởng thành của Đảng bộ, cũng như sự phát triển đi lên của ngành VHTTDL, từ nhiều tháng qua, tại Đại hội Đảng cấp cơ sở đã có hàng trăm lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. “Những ý kiến quý báu ấy, không chỉ góp phần làm phong phú thêm bức tranh toàn cảnh, những thay đổi quan trọng của nghành trong những năm vừa qua và làm sáng tỏ thêm phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bứt phá đi lên của ngành VHTTDL trong thời kỳ mới”, Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện điều hành và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020 Phùng Minh Cường trình bày nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của Bộ. Tuy nhiên, với nỗ lực phấn đấu, toàn Đảng bộ đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch hàng năm trên tất cả các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. “Công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ từng bước có chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; tinh thần đoàn kết và đổi mới được đề cao”, ông Phùng Minh Cường cho biết.

Bí thư Đảng uỷ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Bộ VHTTDL trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng ủy Bộ và Ban cán sự Đảng đã phối hợp thực hiện tốt 3 mũi đột phá chiến lược của Chính phủ đối với Bộ trong cả nhiệm kỳ đó là: Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; Đào tạo nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ tại mỗi cơ quan, đơn vị để đủ sức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. “Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao. Ở từng nội dung công tác cũng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và đảng viên trong cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động để đồng thuận trong thực hiện, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng”, ông Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh.

Bí thư Đảng uỷ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Đại hội

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hàng năm. Cùng với đó, cần bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 một số nội dung: Đảng ủy Bộ cần lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; Thường xuyên nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ; Tăng cường hơn nữa sự phối hợp hiệu quả giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác quản lý đảng viên cả về chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020 Phùng Minh Cường phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện ghi nhận và biểu dương những thành tích quan trọng của Đảng ủy Bộ VHTTDL đạt được trong 5 năm qua đã đóng góp quan trọng vào sự  nghiệp và phát triển của ngành. Đảng ủy Bộ,  từng Cấp ủy, tổ chức Đảng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chú trọng cải tiến lề lối làm việc theo hướng khoa học, bám sát điều kiện thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng, đạt nhiều thành tích nổi bật. Nhờ đó, hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đã hoàn thành, có chỉ tiêu vượt mức. Đáng chú ý, công tác xây dựng pháp luật đạt được nhiều kết quả, Bộ đã tham mưu Quốc hội thông qua 3 Luật (Luật Du lịch; Luật Thể dục thể thao; Luật Thư viện); tham mưu cho Chính phủ ban hành 24 Nghị định; Bộ trưởng ban hành 78 Thông tư. Lĩnh vực văn hóa cơ sở, di sản văn hóa, văn hóa dân tộc, thư viện, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, bản quyền tác giả, hợp tác quốc tế, công tác gia đình có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả rõ nét.Lĩnh vực thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao đạt được nhiều thành tích nổi bật tại các đấu trường quốc tế và châu lục. Lĩnh vực Du lịch có tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, từ 2016 - 2019 hàng năm khách du lịch quốc tế tăng 23%; khách quốc tế 4 năm qua tăng 2,5 lần đạt 18 triệu năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Tuấn Linh phát biểu tại Đại hội

Các lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác văn phòng, công tác tài chính, ngân sách, công tác thanh tra, công tác thi đua khen thưởng, Khoa học công nghệ và môi trường, Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, các cơ quan báo chí, truyền thông, công nghệ thông tin, các cơ sở đào tạo, các Ban quản lý dự án đều có nhiều đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống ngày càng được chú trọng. Qua đó, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; Công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng với Đảng ủy; giữa Cấp ủy với thủ trưởng đơn vị ngày càng chặt chẽ, có chất lượng và hiệu quả hơn.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, nhiệm kỳ sắp tới, Ngành VHTTDL đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay. Bộ trưởng yêu cầu, từng Cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng gắn với công tác chuyên môn. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Cấp ủy, tổ chức Đảng, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác. “Phải coi đây là công việc hệ trọng, then chốt, có tính quyết định để phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực VHTTDL và gia đình”, Bộ trưởng khẳng định.

Các đại biểu tham luận tại Đại hội

Bộ trưởng cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần chú trọng tự học tập, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm hằng năm. Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng thành quy định pháp luật trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành VHTTDL. Cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác, bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện một cách thực chất, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu mà Quốc hội, Chính phủ giao về các lĩnh vực VHTTDL và gia đình. Bộ trưởng cũng đề nghị tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường công tác theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ để mọi vị trí công tác đều phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành VHTTDL và gia đình.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các đại biểu bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Báo cáo kiểm điểm của tập thể BCH, BTV Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ và một số tham luận tại Đại hội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Lê Khánh Hải tặng hoa chúc mừng BCH Đảng uỷ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025

Sau khi nghe trình bày Đề án nhân sự của cấp ủy đương nhiệm, thực hiện ứng cử, đề cử theo quy định của Quy chế Bầu cử trong Đảng, Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2025;  bầu Thứ trưởng Tạ Quang Đông là Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đại biểu và 1 đại biểu dự khuyết; Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 là các đại biểu ưu tú đại diện cho các lĩnh vực của ngành VHTTDL, có đủ năng lực và phẩm chất, gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và toàn thể đảng viên giao phó. 

 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng hoa các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tái cử nhiệm kỳ tiếp theo

Ngay sau bế mạc Đại hội , Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ  gồm 9 đồng chí. Bầu Phó Bí thư Đảng ủy Bộ gồm 2 đồng chí: Chủ tịch Công đoàn Bộ Nguyễn Tuấn Linh làm Phó Bí thư Thường trực, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh làm Phó Bí thư. Bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ VHTTDL gồm 7 đồng chí, Chánh thanh tra Bộ Phạm Cao Thái làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.  

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Tạ Quang Đông được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025

“Được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL, các thành viên đều nhận thức sâu sắc rằng, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề mà các đại biểu đại diện cho gần 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ tin tưởng giao phó. Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ xin hứa, sẽ luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện bản thân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của người đảng viên, cùng nhau xây dựng một tập thể Đảng uỷ vững mạnh, đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  Cùng nhau lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ, Chi bộ góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Kính mong Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí Lãnh đạo Bộ VHTTDL thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Ban Chấp hành hoàn thiện hơn nữa, cùng nhau đoàn kết xây dựng Đảng bộ Bộ VHTTDL thành một Đảng bộ “Đoàn kết - Dân chủ - Vững mạnh - Phát triển” góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

(Thứ trưởng TẠ QUANG ĐÔNG, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL)

THUÝ HIỀN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn:Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top