Bộ VHTTDL và Bộ GD&ĐT: Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về  thư viện

VHO- Chiều 22.10 tại Hà Nội, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác số 122 ngày 15.1.2016 giữa Bộ VHTTDL và Bộ GĐ&ĐT.

Hội nghị  nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về  thư viện.

Bộ VHTTDL và Bộ GD&ĐT: Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về  thư viện - Anh 1

Toàn cảnh Hội nghị

Chương trình phối hợp công tác số 122 giữa hai Bộ giai đoạn 2016 - 2020 đã đẩy mạnh năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện; từng bước củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thư viện nhà trường (gồm các học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên). Ngoài ra, chương trình còn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, luân chuyển, phục vụ sách, báo của các thư viện công cộng đến thư viện nhà trường nhằm hình thành thói quen đọc sách và nâng cao ý thức tự học. Từ đó, rèn luyện tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập và rèn luyện của người học; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Theo bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, qua hơn 5 năm thực hiện, chương trình 122 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hầu hết các thư viện tỉnh/thành đều thực hiện luân chuyển sách, báo giữa thư viện cấp tỉnh, huyện và trường học. Đã có 10.588 trường học được luân chuyển sách với 26.174 đợt luân chuyển của thư viện cấp tỉnh và 19.463 đợt luân chuyển thư viện cấp huyện. Số lượng học sinh được phục vụ là 68.527.705 học sinh. Số lượng tài liệu được phục vụ luân chuyển từ thư viện tỉnh, thư viện huyện đến các trường học trên phạm vi cả nước là 102.790.705 lượt.

Ngoài những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện. Các kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, những đề xuất, kiến nghị được đưa ra trong Hội nghị sẽ là định hướng nội dung phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

DUY NAM

Ý kiến bạn đọc