Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ: Nhiều bị cáo xin giảm án vì những lí do rất ... hồn nhiên

VHO - Sáng nay 6.3, ngày thứ 2 diễn ra phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỉ. Các bị cáo có đơn kháng cáo đều đưa ra nhiều lí do để xin được giảm nhẹ hình phạt, trong đó có những lí do rất hồn nhiên như "bị cáo đã từng là học sinh giỏi" hoặc hứa hẹn sẽ vận động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả "ngay trong hôm nay".

Hầu hết các bị cáo kháng cáo đều mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, từ mức án tù giam xuống thành án treo. 

Bị cáo Ngô Văn Tuấn là một kỹ thuật viên X-quang tại một bệnh viện ở Hà Nội, bị tuyên 2 năm tù về tội Đánh bạc, mong muốn HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức án treo để ổn định cuộc sống gia đình vì hiện bị cáo đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bị cáo Tuấn cho biết chưa nộp một khoản tiền nào để khắc phục hậu quả vì do hoàn cảnh khó khăn, nhưng bị cáo hứa là sẽ vận động gia đình nộp tiền "ngay trong hôm nay". HĐXX ghi nhận thành ý của bị cáo, nhưng giải thích thêm "người phạm tội nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính cũng được xem xét là tình tiết giảm nhẹ, nhưng giảm ở mức nào thì phải theo quy định của pháp luật".

Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc mong được giảm nhẹ hình phạt vì lý do đã sớm ý thức được hành vi phạm tội của mình, thể hiện qua việc bị cáo nộp án phí hình sự từ trước khi phiên tòa sơ thẩm tuyên án. Cụ thể, phiên tòa sở thẩm xét xử từ ngày 11.1.2018 đến ngày 30.11.2018, nhưng Ngọc đã nộp án phí từ ngày 14.11.2018. Có lẽ bị cáo Ngọc là người đầu tiên trong lịch sử xét xử của toà án nộp án phí từ khi toà chưa kết án. Vì thông thường, sau khi toà án tuyên án, nếu bị cáo được tuyên vô tội thì sẽ không phải nộp án phí. Trước sự khẳng định của bị cáo Ngọc "Bị cáo nhận thấy hành vi của mình chắc chắn là vi phạm pháp luật nên đã tự nguyện nộp”, HĐXX ghi nhận việc tự nguyện nộp án phí trước khi bị kết tội của bị cáo là thể hiện sự hối cải.

Xét xử vụ  đánh bạc nghìn tỉ: Nhiều bị cáo xin giảm án vì những lí do rất ... hồn nhiên - ảnh 1

Hội đồng xét xử

Đối với bị cáo Vũ Văn Dũng, bị tuyên mức án 20 tháng tù giam, tại phiên toà phúc thẩm lần này, bị cáo đã xin được hưởng án treo vì cho rằng mình có đủ điều kiện. Bị cáo Dũng đã chứng minh một loạt điều kiện để được hưởng án treo như: Tự nguyện khắc phục hậu quả (đã nộp lại 5,4 tỉ đồng tiền thu lời bất chính từ việc làm đại lý cấp 1 cho game bài Rikvip và Tip.Club); đã nộp đủ 100 triệu đồng tiền phạt và nộp đủ án phí sơ thẩm; bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo. Vũ Văn Dũng cho biết đã có giấy chứng nhận của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ xác minh bị cáo đã giúp cơ quan điều tra, "lập công chuộc tội" bằng việc vận động các đối tượng trốn truy nã ra đầu thú. 

Đặc biệt, bị cáo Phùng Văn Hải đã khiến những người tham gia tố tụng và các phóng viên theo dõi phiên toà bật cười khi đưa ra lý do xin giảm nhẹ hình phạt là bị cáo có giấy chứng nhận mình từng là… học sinh giỏi. Bị cáoTrần Viết Trường bị tuyên 3,5 năm tù giam về tội "Tổ chức đánh bạc" thì xin được giảm nhẹ hình phạt với lý do… vợ sắp sinh con.

NGUYỄN HOÀNG

Ý kiến bạn đọc