Tây Ninh: Triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn

VHO- Công an huyện Dương Minh Châu đã đột kích, triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài lúi, thắng thua bằng tiền tại ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh: Triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn - Anh 1

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Sáng 1.9, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh thông báo đã tạm giữ hình sự đối tượng Dương Văn Đặng (tên thường gọi là Đèo), sinh năm 1973, sống tại xã Truông Mít thuộc huyện Dương Minh Châu cùng nhiều đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31.8, Công an huyện Dương Minh Châu đã đột kích, triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài lúi, thắng thua bằng tiền tại ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 đối tượng đang tham gia tụ điểm đánh bạc. Lực lượng chức năng tạm giữ các đối tượng có liên quan, thu giữ tang vật tại hiện trường gồm: 4 bộ bài, 10 điện thoại di động, 6 xe mô tô và hơn 71 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Đặng cùng đồng bọn khai nhận, khoảng đầu tháng 8/2019, Đặng sử dụng nhà riêng tại ấp Thuận An, xã Truông Mít để tổ chức đánh bạc. Hằng ngày có khoảng từ 25 đến 30 con bạc tụ tập lại để đánh bạc theo khung thời gian cố định từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều cùng ngày, trong đó, Đặng là người trực tiếp làm nhà cái để ăn thua với các con bạc.

Nếu có người khác đứng ra làm nhà cái thì Đặng sẽ cung cấp bài tây, nước uống cho các con bạc để thu tiền xâu bài và địa điểm dùng đánh bạc, với số tiền 200 ngàn đồng/1,5 giờ. Khi các con bạc đến tham gia, Đặng thuê người cảnh giới tại các ngã tư đường vào nhà đối tượng, đồng thời khóa cửa bên trong nhằm đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Tổng số tiền con bạc tham gia dùng để đánh bạc hằng ngày dao động từ 30 triệu đến 50 triệu đồng. Mỗi ngày, đối tượng Đặng thu lợi bất chính từ 2 đến 4 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dương Minh Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc