Tay đua Đồng Tháp thắng 4 chặng tại Cúp Truyền hình TP.HCM 2020

VHO- Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 32 năm 2020 đã diễn ra 9 chặng nhưng tay đua Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domesco Đồng Tháp đã giành chiến thắng đến 4 chặng, để tiếp tục cũng cố các vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng cá nhân.

Sáng 28.5, Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 diễn ra chặng 9 từ Quy Nhơn (Bình Định) đi Pleiku (Gia Lai) dài 167km chinh phục 2 ngọn đèo An Khê và Man Yang.

Tay đua Đồng Tháp thắng 4 chặng tại Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 - ảnh 1

Thắng 4 trong 9 chặng đã đấu, Tấn Hoài giữ vững Áo vàng lẫn Áo xanh

Ở chặng đua này, dù liên tiếp bị các đối thủ tấn công nhằm “xé” Áo vàng lẫn Áo xanh đang nắm giữ nhưng Tấn Hoài đã cho thấy bản lĩnh thi đấu tuyệt vời để giữ vững 2 danh hiệu này. Với chiến thuật hợp lý cùng sự giúp đỡ của các đồng đội, Tấn Hoài đã rút thắng tại đích đến khi vượt qua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) và Javier Perez (TP.HCM) để về nhất chặng. Đây cũng là danh hiệu thắng chặng lần thứ 4 của tay đua Đồng Tháp tại giải, qua đó giúp anh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Áo vàng lẫn Áo xanh.

Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 7.6 và vẫn còn rất nhiều chặng đua gian nan phía trước chờ Tấn Hoài và các đồng đội. Nếu muốn bảo vệ được 2 danh hiệu cá nhân, đặc biệt là Áo vàng, tay đua 28 tuổi và ê-kíp Đồng Tháp phải vượt qua 2 thử thách lớn là chặng 13 (ngày 2.6) đua đồng đội tính giờ ở Nha Trang (Khánh Hòa) và chặng 15 (ngày 4.6) từ Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đi Đà Lạt (Lâm Đồng) chinh phụ đèo Ngoạn Mục - con đèo loại 1 duy nhất của giải.

Sau chặng 9, tay đua Javier Perez đang dẫn đầu giải Áo chấm đỏ - Vua leo núi, tay đua Nguyễn Văn Bình (TP.HCM) đang giữ Áo trắng - dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất, còn Tập đoàn Lộc Trời An Giang đang dẫn đầu giải đồng đội.

Sáng 29.5, giải sẽ thi đấu chặng 10 từ Pleiku đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 180km.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc