Hiện tượng lạ sau bão số 5, ốc xoắn dày đặc dọc bờ biển

VHO - Sau bão số 5, dọc theo bờ biển tỉnh Quảng Bình, ốc xoắn (ốc đinh) dạt bờ dày đặc với khối lượng rất lớn. Theo người dân thì đây là hiện tượng lạ, chưa từng trông thấy.

Hiện tượng lạ sau bão số 5, ốc xoắn dày đặc dọc bờ biển - ảnh 1

Ốc xoắn dạt dày đặc vào bờ biển Quảng Bình

Những ngày qua, ốc xoắn dạt vào bờ biển, sát mép nước với chiều dài từ xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) đến xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) và xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) với khối lượng ốc rất lớn.

Theo người dân ở tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn), họ chưa từng thấy cảnh tượng ốc xoắn xếp thành lớp chạy dài dọc bờ biển bao giờ. Trông thấy hiện tượng này, người dân địa phương đã kéo nhau ra biển nhặt ốc đưa về ăn. Nhiều thương lái đến thu mua chất thành đống rồi chuyển đi bán nơi khác.

Tại bờ biển xã Bảo Ninh (T.P Đồng Hới), rất nhiều người mang túi nilong, bao, thùng đi dọc bờ biển để nhặt ốc xoắn bị sóng đánh dạt vào bờ.

Hiện tượng lạ sau bão số 5, ốc xoắn dày đặc dọc bờ biển - ảnh 2

Người dân nhặt ốc về ăn

Ông Nguyễn Tiến Nên, ở xã Cảnh Dương (vốn là thủy thủ tàu biển) cho biết, loài ốc xoắn này vốn nằm ngoài khơi. Hằng ngày, các tàu giã cào mang vào rất nhiều. Người ta chỉ nhặt lấy số lớn, số còn lại họ thả xuống vùng biển ven bờ, trong khi ốc chưa kịp di chuyển ra khơi thì bão số 5 tới, sóng đánh dạt ốc vào bờ.

Chi Cục trưởng Thủy sản Quảng Bình Lê Ngọc Linh cho biết, việc ốc xoắn xuất hiện với số lượng dày đặc trên vùng bờ biển Quảng Bình là có thật và chưa biết nguyên nhân vì sao lại có hiện tượng này. Ông Linh nói thêm, ngoài loài ốc này thì không có loài thủy sản khác dạt vào bờ biển.

Hiện, đơn vị này đang cử cán bộ đến lấy mẫu ốc xoắn để kiểm tra chất lượng; đồng thời thông báo, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giám sát, kiểm tra chất lượng nước biển tại khu vực xảy ra hiện tượng kỳ lạ này.

PHẠM PHÚ - TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc