Nghệ An: Lật xe xuống vực, ba giáo viên vùng cao gặp nạn

VHO- Ba giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Lý 2, huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) đang trên đường từ trường về nhà tại thị trấn Mường Xén thuộc huyện này thì gặp tai nạn thảm khốc.

Nghệ An: Lật xe xuống vực, ba giáo viên vùng cao gặp nạn - Anh 1

Nghệ An: Lật xe xuống vực, ba giáo viên vùng cao gặp nạn - Anh 2

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Thầy Phan Văn Thiết, trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết, lúc 17 giờ hôm nay (2.10) thầy giáo Sồng Bá Cha (45 tuổi), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 đang điều khiển chiếc ô tô bán tải chở hai giáo viên cùng trường đi đến bản Yên Hoà, xã Mỹ Lý thì bị lật từ độ cao 5m lao xuống bờ sông Nậm Nơn.

Hậu quả, thầy Cha bị thương; thầy Nguyễn Đình Dần, Hiệu phó nhà trường (46 tuổi, quê xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) bị tử vong tại chỗ; cô giáo Lữ Thị Khuyên (31 tuổi), giáo viên của trường cũng tử vong tại chỗ.

Theo thầy Thiết, ba giáo viên vừa rời trường, đang trên đường ra thị trấn Mường Xén để về nhà thì gặp nạn.

Ngay sau vụ tai nạn, Bí thư huyện uỷ Vi Hoè và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Minh cùng cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn đã cơ động khẩn cấp, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng cứu hộ thăm hỏi, xử lý hậu quả.

Hiện thầy Cha đã được đưa ra Bệnh viện Đa khoa huyện cấp cứu. Lực lượng cứu hộ đang làm các thủ tục cần thiết để đưa thi thể thầy Dần và cô Khuyện về quê mai táng.

                                                                                              AN LÂM

Ý kiến bạn đọc