Tiếp cận và đưa 5 công nhân bị thương ở thủy điện Rào Trăng 4 đến bệnh viện

VHO- Chiều ngày 13.10, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 4 để đưa 5 công nhân bị thương ở đây đến bệnh viện bằng đường thủy.

Thủy điện Rào Trăng 4 cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 10km, và đều nằm ở thượng nguồn sông Bồ, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bố trí 2 tổ công tác cùng ca-nô và nhu yếu phẩm đi theo hướng thủy điện Hương Điền (cũng nằm ở thượng nguồn sông Bồ) để khảo sát, tiếp cận các điểm sạt lở nhằm cứu hộ, cứu nạn kịp thời. Qua đó, chiều 13.10, lực lượng Công an tỉnh đã tiếp cận được với thủy điện Rào Trăng 4, nơi đang bị chia cắt, cô lập do sạt lở nặng và nước suối chảy xiết. Tại đây, có 5 công nhân đang bị thương nên lực lượng Công an đã cứu hộ, đưa về Bệnh viện đa khoa Bình Điền (xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà) nhập viện điều trị. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cũng cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhóm công nhân còn lại tại thủy điện Rào Trăng 4.

Tiếp cận và đưa 5 công nhân bị thương ở thủy điện Rào Trăng 4 đến bệnh viện - Anh 1

Lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh đưa 5 công nhân bị thương tại thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn

Sau sự cố sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 khiến hàng chục người mất tích, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã cố gắng liên lạc với thủy điện Rào Trăng 4 qua sóng vô tuyến để kiểm tra, nắm tình hình, tuy nhiên không thể liên lạc đường. Đến 14 giờ 30 phút chiều 13.10, Đài duyên hải Huế đã liên lạc được với thủy điện Rào Trăng 4 qua hệ thống vô tuyến điện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã kết nối với hai đơn vị trên trên cùng tần số. Qua đó, đã có một số thông tin ban đầu: có 40 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 (trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ) đã lội bộ, băng rừng đến nhà máy thủy điện Rào Trăng 4. Hiện mọi người ở thủy điện Rào Trăng 4 an toàn nhưng lương thực thực phẩm dự trữ chỉ còn đủ cho khoảng 1 ngày.

Tiếp cận và đưa 5 công nhân bị thương ở thủy điện Rào Trăng 4 đến bệnh viện - Anh 2

Những công nhân bị thương ở thủy điện Rào Trăng 4 đã được nhập viện điều trị kịp thời

Trước đó, chiều 12.10, một đoàn cứu hộ do Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến Phong Xuân, đi bộ để tiếp cận hiện trường sạt lở khiến 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị thương. Đến nửa đêm, khi đoàn 21 người cứu hộ dừng chân nghỉ lại tại Trạm kiểm lâm số 7 thì bất ngờ bị sạt lở núi, khiến 13 người mất tích.

Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động nhiều phương tiện và nhân lực để tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn những người bị mất tích.

S.THÙY; ảnh: H.NHUNG

Ý kiến bạn đọc