Bão số 8 giật cấp 14, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km

VHO- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào lúc 7 giờ ngày (22.10), vị trí tâm bão số 8 Saudel ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Bão số 8 giật cấp 14, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km - Anh 1

Vị trí , đường đi của bão số 8 Saudel. Ảnh: TTKTTVQG

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 23.10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7 giờ ngày 24.10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7 giờ ngày 25.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

  Dự báo thời tiết  trên cả nước ngày và đêm 22.10 

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 18-20 độ
Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ
Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ
Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26, có nơi trên 26 độ
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ
Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, phía Bắc có nơi trên 28 độ
Phía Bắc, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trởi nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ
Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc