Biến thể Mu xuất hiện tại 49 bang của Mỹ

VHO- Đến nay, Nebraska là bang duy nhất của Mỹ không phát hiện trường hợp mắc biến thể Mu của Covid-19. Đây là biến chủng được nhận định có khả năng khiến vắcxin phòng ngừa trở nên kém hiệu quả hơn.

Kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên tại Colombia hồi đầu năm, biến thể Mu đã lan rộng đến 41 quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, biến thể nay phổ biến nhất ở hai bang Hawaii, Alaska và chiếm hơn 1% số ca mắc. 

Biến thể Mu xuất hiện tại 49 bang của Mỹ - Anh 1

Biến thể Mu đã được WHO đưa vào danh sách các biến thể đáng quan tâm (Ảnh: TL)

Theo Giám đốc Y tế công cộng Los Angles Barbara Ferrer cho biết: “Việc xác định được biến thể như Mu và sự lây lan mạnh mẽ của nó ra toàn cầu càng cho thấy, mọi người cần tuân thủ các biện pháp để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Việc tiêm chủng vẫn phải được đẩy mạnh vì đây sẽ là giải pháp hiệu quảnhất để phá vỡ vòng lây nhiễm cũng như ngăn chặn virus SARS-CoV-2 xuất hiện nhiều biến thể nguy hiểm hơn”.

Với TS. Anthony Faucy, Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Mỹ, ông khẳng định giới chức y tế vẫn đang theo dõi sát biến thể Mu. Tuy nhiên, nó khó có khả năng trở thành biến thể trội ở Mỹ.

“Chúng tôi phải thừa nhận các dữ liệu ở phòng thí nghiệm cho thấy Mu có khả năng kháng vắcxin nhưng đó không phải là một mối đe dọa ngay bây giờ. Ngay cả khi được chứng minh là có khả năng giảm hiệu quả của vắcxin trong môi trường lâm sàng, tiêm chủng vẫn sẽ hữu ích trong giảm số ca mắc mới, diễn biến nặng hay tử vong”, TS. Anthony Faucy khẳng định.

Được biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30.8 đã đánh giá và xếp Mu là một biến thể đáng lo ngại vì các đặc điểm của nó có thể khiến việc lây lan diễn ra nhanh chóng hơn. Thậm chí là khả năng kháng vắcxin. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnhMỹ vẫn chưa đưa ra kết luận nào.

Trang Outbreak.info thống kê, tỷ lệ nhiễm biến thể Mu trung bình trong 7 ngày ở Mỹ đạt mức cao nhất vào giữa tháng 7 và đang có xu hướng giảm. Các chuyên gia cho rằng, việc số ca mắc biến thể này ít đi có thể do số mẫu xét nghiệm giảm dần hoặc sự suy yếu của biến chủng.

Mỹ đang là tâm dịch thế giới với gần 41 triệu ca nhiễm và hơn 666.000 ca tử vong. Chỉ trong 24 giờ qua, hơn 230 người đã tử vong do Covid-19. Mỹ hiện hy vọng sớm chặn được đà lây nhiễm khi nước này đã tiêm vắcxin cho hơn 61,6% dân số. Trong đó, hơn 52,3% được chủng ngừa đủ hai mũi.

ĐÌNH TOÁN (Theo Newsweek)

Ý kiến bạn đọc