Mong những“chiến sĩ áo trắng” luôn giữ vững tinh thần chiến đấu để chiến thắng dịch Covid-19

VHO-Ngày 8.9, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM do Bệnh viện Chợ Rẫy đảm nhận, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận những nỗ lực, đóng góp quan trọng của tập thể y bác sĩ và lực lượng tình nguyện viên đã tận tình ngày đêm chăm lo, cứu chữa người bệnh Covid-19 nặng và nguy kịch.

Báo cáo về hoạt động điều trị bệnh nhân Covid-19 tại đây, TS. BS CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 cho biết, sau 55 ngày hoạt động, lực lượng tham gia điều trị chăm sóc bệnh nhân tại đơn vị đến từ nhiều bệnh viện.

Mong những“chiến sĩ áo trắng” luôn giữ vững tinh thần chiến đấu để chiến thắng dịch Covid-19 - Anh 1

TS. BS CK2 Nguyễn Tri Thức báo cáo về hoạt động của Bệnh viện Hồi sức Covid-19

Trong đó, nhiều nhất là Bệnh viện Chợ Rẫy, bên cạnh đó còn có đội ngũ y bác sĩ đến từ Bệnh viện Thống nhất, Nhân dân 115, Nhân dân Gia Định… và lực lượng thầy thuốc được chi viện từ nhiều bệnh viện trong cả nước cùng lực lượng tình nguyện viên các tôn giáo. Tổng nhân lực của Bệnh viện hiện có 1.658 người, trong đó 340 bác sĩ, 642 điều dưỡng.
Hiện Bệnh viện đang điều trị cho 689 bệnh nhân, số giường hoạt động dao động khoảng 700 giường. Ngoài điều trị bệnh nhân tại đơn vị, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 còn hỗ trợ Bệnh viện Thủ Đức, Bình Thạnh theo mô hình bệnh viện “chị - em” bằng việc thành lập các nhóm Viber trao đổi chuyên môn, thực hiện giao ban trực tuyến hàng ngày với bệnh viện “chị - em” để nắm bắt tình hình bệnh nhân tại các bệnh viện địa phương. 

Mong những“chiến sĩ áo trắng” luôn giữ vững tinh thần chiến đấu để chiến thắng dịch Covid-19 - Anh 2

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ những khó khăn và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm cứu chữa bệnh nhân Covid-19

Bên cạnh điều phối bệnh nhân, Bệnh viện còn triển khai phòng mổ cấp cứu ngay tại đơn vị, đồng thời điều trị tâm lý và vật lý trị liệu sau Covid-19 cho bệnh nhân. Đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 2.628 bệnh nhân, có 496 bệnh nhân được xuất viện, 749 bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại các bệnh viện thuộc tầng thấp, 2.091 bệnh nhân chuyển độ nặng sang mức độ nhẹ hơn. Bệnh viện cũng đã thực hiện 100% suất ăn bệnh lý... Tại buổi làm việc, đại diện các lực lượng tình nguyện viên, điều dưỡng và bác sĩ cũng chia sẻ những tâm huyết trong công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại đây. 

Mong những“chiến sĩ áo trắng” luôn giữ vững tinh thần chiến đấu để chiến thắng dịch Covid-19 - Anh 3

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng quà động viên những "chiến sĩ áo trắng" tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19

Đánh giá cao những nỗ lực và bày tỏ sự cảm kích, tri ân sâu sắc đến của đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu đang làm việc tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM. Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Thành phố đang chiến đấu với dịch bệnh hết sức cam go và khốc liệt, những kết quả đạt được tại Bệnh viện là rất trân trọng. Trong suốt chặng đường điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng, các “chiến sĩ áo trắng” cùng lực lượng tình nguyện viên đã mang cả tình thương để chăm lo sự sống, sức khỏe, tính mạng cho các bệnh nhân. Bày tỏ sự trân qúy về những hy sinh của lực lượng tuyến đầu, Bí thư Nguyễn Văn Nên mong muốn các “chiến sĩ áo trắng” cùng lực lượng tình nguyện viên luôn giữ vững tinh thần, ý chí nghị lực, đủ niềm tin để tiếp tục chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh. Mang lại cuộc sống bình thường mới cho người dân Thành phố.
Cùng ngày, Ủy ban MTTQ và Ban Tôn giáo TP.HCM đã tổ chức lễ xuất quân cho 119 tình nguyện viên các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch tại các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Sau năm đợt ra quân, đến nay đã có 546 tình nguyện viên các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch.

HOÀNG HẢI, ảnh: BV Chợ Rẫy

Ý kiến bạn đọc