Quảng Ngãi: Sẽ đón 200 thai phụ từ tâm dịch phía Nam về quê

VHO- Tỉnh Quảng Ngãi lên phương án đón 200 thai phụ ở tâm dịch TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương về quê bằng máy bay.

Quảng Ngãi:  Sẽ đón 200 thai phụ từ tâm dịch phía Nam về quê - Anh 1

Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã đón hơn 400 người dân từ TP.HCM về quê 

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi vừa diễn ra vào hôm nay, ngày 13.9, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh trong tuần này phải hoàn thành kế hoạch đón 200 thai phụ từ các tỉnh, thành tâm dịch phía Nam về quê.
Cụ thể, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Công an tỉnh làm đầu mối, phối hợp với Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai lập danh sách, đưa 200 thai phụ người Quảng Ngãi đang ở tại các địa phương này về quê. Dự kiến, 200 thai phụ sẽ được đưa về quê bằng máy bay, tất cả chi phí do UBND tỉnh chi trả.
Trước đó, ngày 26.7 đến ngày 1.8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM tổ chức hai đợt đón 444 công dân ở TP. HCM về quê và hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly tập trung trong thời gian 14 ngày theo quy định. Trong đó, ưu tiên đón trẻ em, phụ nữ, …
Cũng tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra ngày hôm nay, 13.9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu tạm thời đóng cửa tất cả các cảng cá trên địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới. 
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi quyết định nới lỏng giãn cách xã hội tại nhiều địa phương. Theo đó, từ 18 giờ ngày 13.9, các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Trà Bồng (trừ xã Trà Phong) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15; toàn TP Quảng Ngãi và xã Trà Phong (huyện Trà Bồng) áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; các huyện, thị xã còn lại (Minh Long, Ba Tơ, Mộ Đức, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ) áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19. Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi áp dụng áp dụng Chỉ thị 16 một thời gian dài ở 9/13 huyện, thành,
Từ ngày 26.6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 972 ca Covid-19.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc