Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Gia Lai đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và công bố bảo... Gia Lai đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và công bố bảo...

Gia Lai đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và công bố bảo...

7987

VHO - Tối 11.11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku, Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng - Gò Đá và Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia đối với Sưu tập công cụ Sơ kỳ Đá cũ An Khê, tỉnh Gia Lai. Cũng trong dịp này đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2023.

Hoàn thiện hồ sơ đề cử Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là Di sản thế... Hoàn thiện hồ sơ đề cử Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là Di sản thế...

Hoàn thiện hồ sơ đề cử Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là Di sản thế...

7863

 VHO –UBND tỉnh An Giang vừa làm việc với các chuyên gia của Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS) và các chuyên gia của Việt Nam về Chương trình khảo sát, đánh giá Khu Di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê (huyện Thoại Sơn) trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.


Hà Tĩnh xếp hạng 11 di tích lịch sử, văn hóa

VHO - Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, căn cứ đề xuất của Sở VHTTDL Hà Tĩnh về xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2819/QĐ-UBND công nhận 11 công trình là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh và bổ sung 1 hạng mục của công trình đã được xếp hạng cấp tỉnh trước đó.

Về loạt bài Di tích Phủ Tiên ở Thanh Hoá có nguy cơ sập đổ: Sở VHTTDL đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích

VHO - Là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, trải qua những thăng trầm thời gian và do không được quan tâm trùng tu, tôn tạo, di tích Phủ Tiên thuộc địa phận xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng và nguy cơ đổ sập hoàn toàn. Sau khi Văn Hóa phản ánh thực trạng này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra...

Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tỉnh Khánh Hòa

VHO - Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội thảo "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa" nhằm đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp, nhằm khắc phục những hạn chế, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, nhất là việc thu hút du khách, phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều hoạt động khảo cổ học sôi động trên toàn quốc

VHO - Ngày 2.11, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo thông báo khảo cổ học toàn quốc lần thứ 58 - năm 2023: Những phát hiện mới về khảo cổ học. Đây là Hội thảo khoa học thường niên, có quy mô cấp quốc gia, quốc tế của ngành khảo cổ học Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nam.

Nghệ thuật múa của người Lào ở Điện Biên là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VHO - Ngày 2.11, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian múa của người Lào huyện Điện Biên và Điện Biên Đông; Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng cho đại diện chủ thể Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại huyện Điện Biên...

Cần những đào tạo chuẩn mực trong thực hành di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu

VHO - Trước thực trạng có nhiều biến tướng, sai lệch nguyên tắc trong Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, một mô hình chuẩn mực nhằm định hướng, đào tạo, đưa Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu vào nề nếp đang được hướng tới bởi những nghệ nhân, thanh đồng tâm huyết với di sản.

Hệ thống cây xanh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu bị mối mọt xâm hại nghiêm trọng

VHO - Khu di tích đền Bà Triệu là một trong những di tích lâu đời bậc nhất ở xứ Thanh đã được công nhận là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. Tuy nhiên, hiện nay nhiều khu vực và hệ thống cây xanh ở khu di tích này đang bị mối xâm hại nghiêm trọng, về lâu dài, mối có thể sẽ lan rộng vào nền các kiến trúc hay các cấu kiện gỗ trong khu di tích.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm “Gia Lai ơi”

VHO - Tối 28.10 tại TP Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm với chủ đề “Gia Lai ơi”. Đây là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống nhằm duy trì và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Thanh Hoá: Vì sao huyện Quảng Xương vẫn đề nghị tu bổ, tôn tạo di tích không đúng hạng mục đã được lập hồ sơ xếp hạng di tích?

VHO- Mặc dù, có sự sai khác giữa hiện trạng và hồ sơ khoa học, nhưng UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) vẫn có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích cấp tỉnh Đền thờ Quận công Lê Bùi Vị (thị trấn Tân Phong).

Bảo tồn gắn với phát triển du lịch bền vững Di tích lịch sử Địa điểm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

VHO – Ngày 24.10.2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1228/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

123456789101112131415Sau

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top